“Thầy Lê Phước Sang luôn duy trì tấm lòng trung thành của mình đối với đạo giáo. Thầy có nói, ngày nào thầy còn sống, thì thầy vẫn làm việc vì đạo pháp, cho đến khi nhắm mắt thầy sẽ xin đầu thai lại để phục vụ cho Phật Giáo Hòa Hảo chớ thầy không muốn lên cõi trên để hưởng phúc lộc. Lời nói của thầy tuy đơn sơ mộc mạc, nhưng rất thấm thía, vì cuộc đời của thầy lúc nào cũng để hy sinh cho đạo pháp, và luôn luôn tôn kính đức Huỳnh Giáo Chủ,” bà nói.
Sau nghi thức khai mạc, bà Bích Ty giới thiệu thành phần quan khách tham dự.
Tiếp theo là Lễ Dâng Hương, qua sự điều hợp của đạo hữu Huyền Tâm.
Sau đó là diễn văn khai mạc của Tiến Sĩ Lê Phước Sang, trưởng ban tổ chức.
“Phật Giáo Hòa Hảo là Đạo Phật Việt Nam hóa. Đức Thầy dạy tín đồ Tứ Ân Trọng Đại mà hai ân đầu tiên là là Ân Tổ Tiên Cha Mẹ và Ân Đất Nước, rồi sau đó là Ân Tam Bảo và Ân Đồng Bào-Nhân Loại. Ngài dạy tín đồ rằng, sáng chiều đều phải lạy bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ và lạy Phật, tức là lạy ngôi Tam Bảo. Đức Thầy nói: Đời không đạo, đời vô liêm sỉ, đạo không đời, đạo biết dạy ai? Vì thế, đời và đạo tương quan vô cùng chặt chẽ,” ông Sang nói.
Trong bài diễn văn, ông cho mọi người biết, Đức Thầy có soạn sáu quyển sấm giảng, gồm năm quyển văn vần và một quyển văn xuôi. Quyển thứ nhất là “Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm,” mở đầu bằng: “Hạ ngươn nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia cang,” và Đức Thầy cũng có nói, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi, khuyên dương gian bỏ các việc tồi, đặng lo liệu cho tròn phận sự.
Nhân dịp này, ông hội trưởng cũng thông báo cho mọi người biết, bà Khuyến Nguyễn là đồng đạo kỳ cựu thuận thành, có đủ những điều kiện và thiết yếu hơn hết để làm hội trưởng thay thế ông.
Ông cho biết, sẽ tổ chức một đại hội để công bố chánh thức. Khi đồng đạo Khuyến Nguyễn giữ chức vụ hội trưởng thì ông sẽ giữ vai trò hội trưởng danh dự, đồng đạo Huyền Tâm sẽ là chánh thư ký, kiêm tổng vụ trưởng Phổ Thông Giáo Lý, cựu dân biểu VNCH Dương Minh Quang sẽ là phó hội trưởng đệ nhất danh dự, cựu dân biểu VNCH Dương Thanh Tồn sẽ là cố vấn danh dự coi về chủ trương đường lối chính sách.
Sau đó, đồng đạo Huyền Tâm nói về tiểu sử của Đức Huỳnh Giáo Chủ, và ý nghĩa của ngay khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo.
Kế đến, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, phát biểu: “Trong lịch sử của tôn giáo, một đức giáo chủ ra đời làm những việc rất vĩ đại, theo chúng tôi thấy chỉ có một thôi cũng không có nhiều. Lập giáo, lập hội, lập đảng và lập quân, với một sứ mệnh và một phương pháp mà ngài hoằng truyền là, khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành để trở lại Phật đường, đem đạo lành để giáo đạo Nam phương, khiến cho nhân thế để làm lành và lánh dữ.”
Sau đó, ông David Nguyễn, đại diện cho Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, trao bằng khen cho Tiến Sĩ Lê Phước Sang.
Cuối cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức.
Đại lễ được kết thúc với buổi cơm chay thân mật do ban tổ chức khoản đãi, và chương trình văn nghệ với sự diễn ngâm của bà Bích Ty qua thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ và tiếng hát của ca sĩ Mai Ngọc Khánh cùng các tín hữu đóng góp.






























































