CÀ MAU (NV) – Sau một tuần bị bắt giam trở lại về tội “Mua dâm người chưa thành niên,” ông Việt kiều Mỹ, chủ khách sạn lớn nhất Cà Mau bị tòa án tỉnh này đưa ra xử phúc thẩm và bị tuyên bản án 3 năm tù giam.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 4 năm 2016, ông Luận bị tuyên bản án 3 năm tù treo nhưng bị coi là quá nhẹ nên phải điều tra lại.
Theo báo điện tử VNExpress, sáng 30 tháng 6, tòa án tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm ông Tiêu Văn Luận (57 tuổi), Việt kiều Mỹ, người bị cáo buộc hai lần “mua dâm” trẻ vị thành niên. Đến tòa với chiếc áo thun trắng, quần jeans, ông Luận trông gầy gò hơn phiên tòa sơ thẩm hồi giữa tháng 4 năm 2016. Vợ và những người thân của ông cũng có mặt từ rất sớm.
Nạn nhân trong vụ án là em Bùi Thị Quyên (chưa đầy 16 tuổi) vắng mặt. Riêng bà Lâm Thị Châu (40 tuổi), người môi giới cho ông Luận mua dâm, đến tòa cùng con nhỏ gần 5 tháng tuổi. Trong lúc chờ xét xử, ông Luận liên tục quay xuống nhìn vợ và người thân với vẻ mặt đầy căng thẳng.
Trong phần xét hỏi, ông Luận không thừa nhận nội dung cáo trạng buộc tội mình, cho rằng có hai lần vào nhà trọ với em Quyên nhưng không mua dâm. “Bị cáo có ý định mua dâm Quyên nhưng không quan hệ tình dục được vì cơ thể không ưng ý muốn nên cho cô bé ra về. Lần thứ hai bị cáo gọi Quyên đến thông qua bà Châu, nhưng cũng chỉ ôm ấp rồi đưa 500,000 đồng và cho ra về vì thấy nạn nhân nghèo khổ. Bị cáo còn hai lần cho Quyên mượn điện thoại gọi về gia đình thông báo việc bị bà Châu ép bán dâm. Mục đích của bị cáo là muốn giúp Quyên thoát khỏi cảnh bị ép buộc,” ông Luận biện minh.
Giải thích với tòa không quan hệ tình dục nhưng tại vì sao biên bản làm việc với công an lại thừa nhận có quan hệ, ông Luận khẳng định, mình không có khai trong biên bản nội dung này và chưa lần nào thừa nhận tội “mua dâm.”
Trong khi đó, bà Châu khai: “Bị cáo không biết gì về việc ông Luận yêu cầu đưa Quyên đến nhà trọ. Chỉ là ông ấy tự thỏa thuận với Quyên chứ không thông qua bị cáo.”
“Cả 2 người có đủ nhận thức để biết việc phạm tội của mình nhưng vẫn thực hiện là cố ý. Án sơ thẩm căn cứ vào tình tiết gia đình ông Luận có công với nước để giảm nhẹ hình phạt là sai phạm nghiêm trọng. Riêng bà Châu hai lần môi giới nhưng án sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng cũng là sai sót nghiêm trọng,” đại diện Viện Kiểm Sát tỉnh Cà Mau nêu. Tòa chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm Sát tỉnh, tuyên phạt ông Luận và bà Châu mỗi người 3 năm tù giam.
Hồi giữa tháng 4 năm 2016, tòa án thành phố Cà Mau đã xử sơ thẩm, tuyên ông Luận và bà Châu cùng mức án 3 năm tù treo. Sau đó, trước áp lực của dư luận, Viện Kiểm Sát tỉnh Cà Mau kháng nghị bản án, yêu cầu xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt. Ngày 23 tháng 6, ông Luận bị tòa án tỉnh Cà Mau bắt tạm giam, còn bà Châu được cho tại ngoại. (Tr.N)










































































