BERLIN, Đức (AP) – Thủ Tướng Đức Angela Merkel hôm Chủ Nhật đả kích các quốc gia Âu Châu không chịu nhận người di dân Hồi Giáo, sau khi một số quốc gia vùng Đông Âu đưa ra lập trường này trước làn sóng người di dân từ các quốc gia theo tôn giáo này.
Bà Merkel cho hay bà hy vọng rằng các thành viên EU sẽ đạt được thỏa thuận cho vấn đề hiện nay là làm sao phân phố hợp lý người di dân đến tất cả 28 quốc gia thành viên của khối.
Bà nói với cơ quan truyền thông nhà nước Đức ARD rằng “mọi người đều phải đóng góp phần mình” và không loại bỏ khả năng sẽ để cho một số quốc gia nhận ít người hơn nếu họ đóng thêm về tài chánh.
Tuy nhiên, bà Merkel cũng tái khẳng định lập trường là việc không đón nhận người di dân vì tôn giáo của họ là sai lầm.
Lời phát biểu của bà Merkel được đưa ra gần một năm sau khi bà có quyết định cho phép nhiều trăm ngàn người di dân bị kẹt ở các quốc gia Âu Châu được vào Đức.
Điều này đã khiến tạo thêm một làn sóng khác qua các quốc gia vùng Balkan và tạo ra tình trạng có lúc hơn 10,000 người đến biên giới Đức mỗi ngày.
Tinh thần bài bác người di dân ở Đức hiện cũng đang gia tăng và sự ủng hộ của cử tri dành cho bà Merkel cũng đang có dấu hiệu suy giảm, khiến các đảng phái trong liên minh cầm quyền tỏ ra lo ngại vì chẳng còn bao lâu nữa là có cuộc bầu cử trên toàn quốc.
Kết quả một cuộc thăm dò dư luận được báo Bild am Sonntag công bố hôm Chủ Nhật cho thấy 50% cử tri không muốn bà Merkel có nhiệm kỳ thứ tư, nếu bà quyết định ra tranh cử lần nữa vào năm 2017. (V.Giang)















































































