LONDON (AP) – Hôm Thứ Năm, Tối Cao Pháp Viện Anh Quốc đưa ra phán quyết là kế hoạch Brexit chỉ được phép thi hành sau khi có sự biểu quyết chấp thuận của Quốc Hội.
Phán quyết này khiến những giới không muốn nước Anh rời khỏi Liên Âu (EU) hy vọng sẽ có những điều khoản được giảm nhẹ nếu không phải là tiếp tục kéo dài thời gian lưu lại trong Liên Âu.
Chính phủ Anh ngay lập tức kháng nghị và Tối Cao Pháp Viện ấn định thời điểm xét xử vào đầu Tháng Mười Hai.
Bộ trưởng đặc trách Brexit, ông David Davis, nói rằng kết quả trưng cầu dân ý ngày 23 Tháng Sáu phải được tôn trọng. Thủ Tướng Theresa May cho biết có thể dùng quyền lực bằng một thủ tục lâu đời từ nhiều thế kỷ để đến Tháng Ba yêu cầu thi hành Ðiều 50 Hiến Ước EU, theo đó sẽ có thời gian hai năm thương lượng những điều kiện ra khỏi Liên Âu.
Tuy nhiên, giới chống đối nói rằng không thể sử dụng thủ tục đó nếu chưa có sự đồng ý của Quốc Hội. Ðảng Lao Ðộng cầm quyền cho biết trên nguyên tắc họ sẽ không ngăn trở việc Anh rút khỏi EU.
Ðồng bảng Anh mất giá khoảng 20% từ sau cuộc trưng cầu dân ý chọn “Brexit,” tăng 1.5% lên tới 1.2493 US dollars tiếp theo phán quyết của Tối Cao Pháp Viện. (HC)
Mời độc giả xem video: Băng trộm Mexico vào San Diego lấy 81 xe






























































































































