WARSAW, Cộng Hòa Tiệp (AP) – Tổng thống Cộng Hòa Tiệp hôm Thứ Hai đã có sự liên hệ các cuộc tấn công của khủng bố mới đây tại Âu Châu với làn sóng di dân vẫn đang diễn ra từ các quốc gia chiến tranh, nghèo đói, vào Âu Châu.
Ông Milos Zeman nói với dân chúng Cộng Hòa Tiệp trong bài diễn văn Giáng Sinh hàng năm rằng “Ngày hôm nay hầu như không còn ai nghi ngờ về sự liên hệ giữa làn sóng di dân và các cuộc tấn công của khủng bố.”
Ông Zeman cho rằng để ngăn ngừa tấn công khủng bố trên lãnh thổ Cộng Hòa Tiệp, quốc gia này không nên đón nhận di dân theo “căn bản tự nguyện,” hàm ý nói về chương trình phân bố di dân của khối EU trên khắp lục địa Âu Châu.
Ông Zeman khẳng định không chống lại việc trợ giúp người di dân “trên lãnh thổ quốc gia họ hay ở các quốc gia láng giềng,” hoặc là giúp Ý cũng như Hy Lạp, nhưng “đưa người dân theo Hồi Giáo, các di dân không phù hợp vào sống trên lãnh thổ chúng ta có nghĩa là tạo môi trường sinh sôi nẩy nở cho các cuộc tấn công khủng bố sau đó.” (V.Giang)

















































































