Công tố viện Nam Hàn xin trát tòa bắt giữ người thừa kế công ty Samsung

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Công tố viện Nam Hàn hôm Thứ Hai, 16 Tháng Giêng, tìm cách bắt giữ người thừa kế công ty Samsung do liên quan đến vụ tai tiếng từng khiến tổng thống Park Geun-Hye bị giải nhiệm.

Samsung, công ty sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, hiện vẫn còn phải đối phó với các hậu quả sau vụ phải thu hồi điện thoại Galaxy Note 7 vì xảy ra các vụ nổ cháy.

Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng các công tố viên có trách nhiệm điều tra tham nhũng yêu cầu tòa cho trát bắt ông Lee Jae-Yong, con trai duy nhất của chủ tịch Samsung là Lee Kun-Hee.

Tòa án ở Seoul nói rằng sẽ có quyết định về việc này vào ngày Thứ Tư, 18 Tháng Giêng.

Số thương vụ của Samsung bằng khoảng 1/5 tổng trị giá sản lượng nội địa (GDP) của Nam Hàn và việc bắt giữ ông Lee “có thể có ảnh hưởng quan trọng” tới công ty này, theo sự xác nhận của một phát ngôn viên từ văn phòng công tố. Tuy nhiên người này cũng cho hay “chúng tôi tin rằng có được công lý là điều quan trọng hơn.”

Lee Jae-Yong là phó chủ tịch công ty Samsung Electronics, trực thuộc tổng công ty Samsung và được coi là nhân vật sáng giá nhất. Lee cũng mặc nhiên được coi là người lãnh đạo công ty Samsung sau khi cha của ông bị trụy tim vào năm 2014.

Nếu bị truy tố và bị kết tội, Lee Jae-Yong có thể bị án tối đa là 5 năm tù, nhưng các doanh gia hàng đầu của Nam Hàn, kể cả ông Lee Jae-Yong, đều thường được cho hưởng án treo.

Mời độc giả xem video: Âu Châu chuẩn bị đối phó với làn sóng di dân mới

Ông Lee, 48 tuổi, bị thẩm vấn trong suốt 22 giờ đồng hồ tuần qua do tình nghi hối lộ và biển thủ sau khi chấp thuận trả cho Choi Soon-Sil, một người thân cận với Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-Hye, số tiền lên tới 43 tỉ won (khoảng 36.4 triệu Mỹ kim) và khai gian trong cuộc điều trần trước Quốc Hội.

Bà Choi Soon-Sil bị cáo buộc là lợi dụng sự quen biết với bà Park để áp lực các công ty lớn ở Nam Hàn phải đóng góp cho các quỹ “thiện nguyện” do bà lập ra. Bà Choi sau đó dùng các quỹ này như nguồn tiền riêng của mình, để đổi lấy các trợ giúp chính trị.

Các công tố viên hiện đang tìm hiểu phải chăng Samsung trả số tiền này để có được sự chấp thuận của chính phủ Nam Hàn năm 2015 nhằm cho hai công ty bên trong tổng công ty Samsung được phép sáp nhập với nhau. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT