Tuesday, April 30, 2024

Việt Nam ‘khai tử,’ bán ve chai hơn 600 tấn tiền xu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ sau tám năm đưa vào lưu hành, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN đã cho bán phế liệu hơn 600 tấn tiền kim loại (tiền xu) do “trượt giá và xuống cấp.”

Ngày 14 Tháng Năm, 2019, truyền thông trong nước đồng loạt dẫn thông báo từ Cục Phát Hành Kho Quỹ thuộc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN cho biết: “Ngân Hàng Nhà Nước sẽ bán đấu giá hơn 601 tấn tiền kim loại sau khi tiêu hủy thành phế liệu, với giá khởi điểm hơn 48 tỷ đồng ($2.05 triệu), tương đương 80,000 đồng ($3.4) cho mỗi kg.”

Theo yêu cầu từ phía Ngân Hàng Nhà Nước “tổ chức đấu giá tài sản muốn ghi danh tham gia phải có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho việc đấu giá, có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.”

Báo Lao Động cho biết, tiền xu được Ngân Hàng Nhà Nước CSVN đưa vào sử dụng từ cuối năm 2003 với năm loại mệnh giá: loại xu 200 và 500 đồng được làm bằng thép mạ niken; loại 1,000, 2,000 đồng làm bằng hợp kim thép mạ đồng vàng. Riêng loại 5,000 đồng làm từ hợp kim đồng, bạc, niken để “tạo tiền đề cho phát triển các hình thức thanh toán tự động.”

Tuy nhiên, sau vài năm lưu hành, dù tiền xu vẫn là một trong những hình thức thanh toán hợp lệ nhưng người dân bắt đầu “ngán” với vô vàn lý do nên đến Tháng Tư, 2011, Ngân Hàng Nhà Nước thông báo ngừng phát hành cả năm mệnh giá.

Tiền xu mới phát hành tám năm đã “xỉn màu, xuống cấp và trượt giá.” (Hình: Lao Động)

Báo Người Lao Động dẫn giải thích của ông Nguyễn Đồng Tiến, phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, “do ở Việt Nam có những ‘đặc thù’ về tập quán tiêu dùng nên tiền kim loại không đạt được hiệu quả lưu thông như tại nhiều nước khác.”

Trên thực tế, tiền xu sau một thời gian lưu hành, ngoài tốc độ trượt giá của VNĐ nên mệnh giá của loại tiền này gây khó khăn trong sử dụng. Các hình thức thanh toán bằng tiền xu không phát triển (hệ thống bán hàng tự động, bán vé tự động, đi xe buýt…).

“Mặt khác, đồng tiền cũng bộc lộ kém phẩm chất khi nhanh chóng bị xuống cấp, xỉn màu, oxy hóa… gây khó khăn trong việc cất trữ,” báo Người Lao Động cho hay.

Như vậy, tiền kim loại được Ngân Hàng Nhà Nước CSVN phát hành từ năm 2003, chỉ sau tám năm đưa vào lưu hành đã bị giới hữu trách âm thầm cho thu hồi và đến tám năm tiếp theo công bố “xử lý tiêu hủy.”

Phản ứng trên mạng xã hội, công luận cho rằng việc phát hành tiền xu thể hiện sự điều hành quá yếu kém và học đòi của chính phủ CSVN, gây lãng phí tiền thuế của người dân.

Trên trang Facebook của báo Pháp Luật và Đời Sống, bạn đọc Quan Nguyen bày tỏ: “Một chính sách sai lầm phát hành đồng tiền xu này, tốn biết bao tiền của dân giờ chỉ bán ve chai.”

Bạn đọc Lê Lộc tức giận: “Đem thằng nào đề xuất làm tiền xu đi chém gấp bởi đã làm thiệt hại cho nhà nước cả trăm tỷ đồng tiền sản xuất đồng xu.”

Bạn đọc Trương Minh Huy cho rằng: “Cái này gọi là tiêu hủy tang chứng.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT