LOS ANGELES, California (NV) – Hệ thống đại học University of California (UC) muốn tăng tỷ lệ tốt nghiệp trong bốn năm của sinh viên gốc Phi Châu, gốc Latino và sinh viên có thu nhập thấp từ đây đến năm 2030.
Theo EdSource, Hội Đồng Quản Trị UC xem một báo cáo mới, có nhiều kế hoạch để tăng tỷ lệ tốt nghiệp trong một thập niên sắp tới.
Báo cáo này trình bày nhiều cách để giúp sinh viên học tốt hơn, giúp họ cảm thấy thoải mái khi đến trường và giảm tỷ lệ bỏ học của sinh viên năm thứ nhất. Trọng tâm của kế hoạch này là muốn giúp sinh viên tốt nghiệp trong vòng bốn năm, không tốt nghiệp trong sáu năm nữa.
Hiện nay, 68% sinh viên năm thứ nhất của năm 2018 tại chín trường cử nhân của UC tốt nghiệp trong bốn năm. Tuy vậy, tỷ lệ này thấp hơn đối với những sinh viên không phải da trắng và có thu nhập thấp – chỉ có khoảng 55% người gốc Phi Châu và gốc Latino tốt nghiệp. Điều này có thể làm hại đến các cơ hội trong tương lai và hại thu nhập của họ.
Các nhà điều hành UC cho biết mục tiêu của kế hoạch này là muốn tỷ lệ tốt nghiệp trong bốn năm của sinh viên năm thứ nhất tăng từ 68% lên 76% vào năm 2030.

Đối với các sinh viên thuộc gia đình có thu nhập thấp và nhận trợ cấp liên bang Pell Grant, tỷ lệ tốt nghiệp trong bốn năm của họ hiện nay khoảng 61% và UC muốn con số đó tăng lên thành 76% trong vòng một thập niên.
Tỷ lệ tốt nghiệp trong bốn năm của những sinh viên là người đầu tiên vào đại học của gia đình hiện nay là 60% và UC muốn tỷ lệ này tăng lên thành 76%.
UC không nói rõ tỷ lệ tốt nghiệp bốn năm của sinh viên gốc Phi Châu và Latino là bao nhiêu, nhưng cho biết muốn tỷ lệ này tăng 21%.
Một yếu tố giúp sinh viên tốt nghiệp nhiều hơn là cảm giác thoải mái khi đến trường. Khoảng 20% sinh viên năm thứ nhất thuộc mọi sắc dân và mức thu nhập cho biết họ không thoải mái. Trong đó, sinh viên gốc Phi Châu cảm thấy không thoải mái ở trường nhiều nhất, tỷ lệ đến 30%.
Các nhà điều hành của UC cho biết họ chưa có kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu, nhưng kêu gọi các trường của hệ thống đại học này giúp đỡ.
UC còn cho hay tỷ lệ sinh viên năm thứ nhất bỏ học đang tăng trong những năm gần đây. Vì vậy, các nhà điều hành nói trong báo cáo, nên giúp sinh viên tăng cường kỹ năng viết lách, có nhiều giờ tư vấn hơn, hướng dẫn tốt hơn và có nhiều lớp Hè hơn.
Tuy nhiên, kế hoạch mới của UC sẽ gây tranh cãi trong Hội Đồng Quản Trị vì có thể phải bỏ đi yêu cầu sinh viên có điểm SAT hay ACT để được nhận vào.
Một ủy ban giáo sư của UC đang nghiên cứu việc bỏ đi yêu cầu các điểm thi nói trên để biết được kết quả hay hậu quả ra sao. Ủy ban này cho hay họ sẽ đưa ra kết quả sơ bộ vào đầu năm 2020.

Tuy vậy, một số thành viên của Hội Đồng Quản Trị như ông Eloy Ortiz Oakley, viện trưởng của Đại Học Cộng Đồng California, cho biết họ không hài lòng với cách nghiên cứu này vì quá chậm.
Chủ Tịch Janet Napolitano của UC cho rằng ủy ban giáo sư nên nghiên cứu từ từ và khuyên Hội Đồng Quản Trị không nên gấp vì đây là một nghiên cứu có thể thay đổi cả nước Mỹ.
Ngoài tỷ lệ tốt nghiệp bốn năm của sinh viên thuộc nhiều sắc dân và mức thu nhập ra, báo cáo của UC còn cho thấy sự khác biệt về tỷ lệ tốt nghiệp giữa các trường trong hệ thống này.
UC Merced được coi là trường dễ vào nhất và có tỷ lệ tốt nghiệp bốn năm là 45% và muốn tăng 5%. UC Santa Cruz có tỷ lệ 53% và muốn tăng 17% trong một thập niên tới.
Trong khi đó, hai trường UC khó nhất là UCLA và UC Berkeley cũng muốn tăng tỷ lệ tốt nghiệp bốn năm lên. UCLA muốn tăng từ 78% lên 86%; UC Berkeley muốn tăng từ 76% lên 82%.
Không chỉ nghiên cứu về cách học hay cách giảng dạy, UC đang tìm hiểu các yếu tố về tài chính như ăn uống, chỗ ở ổn định ảnh hưởng đến tỷ lệ tốt nghiệp bốn năm ra sao.
Trong một khảo sát, nhiều sinh viên UC có chỗ ở và thức ăn ổn định, điểm trung bình vào năm thứ hai của họ là 3.29. Trong khi đó, những sinh viên gặp khó khăn về thức ăn và nhà ở chỉ có điểm trung bình 2.92.
Ngoài UC ra, hệ thống đại học Cal State cũng đang tìm cách tăng tỷ lệ tốt nghiệp bốn năm cho tất cả 23 trường. Hệ thống này cho biết tỷ lệ tốt nghiệp bốn năm của năm 2018 là 25.5% và tốt nghiệp sáu năm là 61.2%. Vì vậy, Cal State muốn tăng hai tỷ lệ này lên 40% và 60% từ đây đến năm 2025. (TL)
[jwplayer fu2bgcEn-YzmDPLlM]



























































































