QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Hôm 1 Tháng Hai, 2020, đồn biên phòng Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Đội Biên Phòng Quảng Ninh bắt giữ ông Trịnh Công Hưng về hành vi vận chuyển 50,000 chiếc khẩu trang không có giấy tờ, hóa đơn vận chuyển sang Trung Quốc.
Cơ quan ngôn luận của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường CSVN nói ông Hưng khai nhận chở thuê cho ông Nguyễn Văn Mạnh ở tỉnh Quảng Ninh, còn ông Mạnh khai thu mua lượng lớn khẩu trang để “mang sang Trung Quốc bán kiếm lời.”
Một ngày trước, lực lượng tuần tra đã phát hiện và ngăn chặn vụ xuất lậu 9,000 chiếc khẩu trang sang Trung Quốc. Theo trang mạng của Đài Truyền Hình Việt Nam, lượng khẩu trang này được thu gom tại các hiệu thuốc tại thành phố Móng Cái, “được bán sang Trung Quốc với tiền chênh lệch gấp chục lần giá bán trong nước.”
Trong lúc đại dịch Corona bùng phát, khẩu trang y tế được ghi nhận là món hàng khan hiếm dù đã tăng giá gấp hàng chục lần tại Trung Quốc đại lục. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy hàng đoàn du khách Trung Quốc đã vơ vét nhiều thùng khẩu trang y tế bán tại Việt Nam, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật… để mang về nước.

Trang mạng của Đài Tiếng Nói Việt Nam mô tả rằng trong những ngày qua, rất đông người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa Khẩu Quốc Tế Lào Cai “chỉ để mua khẩu trang mang về nước.” Theo tờ báo, dân buôn Việt thấy lời nên ôm hàng khẩu trang loại từ ba, bốn lớp lót để chuyển qua cửa khẩu bán kiếm lời.
Cùng thời điểm, theo báo Tiền Phong, từ hôm 1 Tháng Hai, 2020, Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam (Vietnam Post) loan báo tạm dừng việc gửi chuyển phát ra nước ngoài các loại khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế nhằm “bảo vệ quyền lợi người dân trong nước.”
“Theo lãnh đạo Vietnam Post, tại một số địa phương của Việt Nam đã xảy ra hiện tượng lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh của virus Corona để tàng trữ, thu gom, tăng giá bất hợp lý và chuyển ra nước ngoài hàng hóa dùng đề phòng, chữa bệnh,” tờ báo viết nhưng tránh nhắc tên Trung Quốc là nơi đang tiếp nhận một lượng lớn khẩu trang y tế từ Việt Nam.
Đáng lưu ý, theo VietNamNet, trong cơn sốt “cầu vượt cung” về khẩu trang y tế tại thị trường nội địa, Việt Nam hiện chỉ có 46 doanh nghiệp, nhà xưởng sản xuất khẩu trang nhưng nguồn nguyên liệu “phụ thuộc phía Trung Quốc và bị động kế hoạch sản xuất do sát Tết Canh Tý 2020.” (N.H.K)
[jwplayer 2sXsjNNL]







































































