QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Lần đầu tiên tỉnh nghèo Quảng Ngãi lập hai khu cách ly tập trung, trong khi đó Hà Nội lập thêm nhiều khu cách ly tập trung lớn nhất trước tình hình dịch COVID-19 “diễn biến phức tạp.”
Theo báo Thanh Niên, chiều 19 Tháng Ba, tỉnh Quảng Ngãi cho lập hai khu cách ly tập trung đầu tiên gồm một ở Trung Tâm Y Tế huyện Bình Sơn (khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn) và một tại Trung Tâm Huấn Luyện Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh tỉnh Quảng Ngãi.
Ngay sau khi vừa khởi động, Trung Tâm Y Tế huyện Bình Sơn đã tiếp nhận hai du khách người Áo để cách ly, theo dõi y tế tập trung. Ngoài ra, nơi tập trung còn lại đã tiếp nhận hai người Việt Nam trở về từ nước Lào.
Trong khi đó, theo báo Zing cùng ngày ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội đã cho lập thêm khu cách ly tập trung lớn nhất tại Hà Nội, tính tới thời điểm hiện tại là khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2 (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), gồm ba tòa nhà 21 tầng, có tổng cộng 840 phòng, có thể chứa tối đa 4,800 người cách ly tập trung.
Dự kiến, tầng 1 và 2 các tòa nhà dành cho cán bộ, nhân viên phục vụ (200 chỗ), còn từ tầng 3 đến tầng 21 làm khu cách ly tập trung. Hà Nội giao Bộ Tư Lệnh Thủ Đô điều hành.
Bên cạnh đó, Hà Nội còn sử dụng thêm một tòa nhà tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) làm nơi cách ly tập trung cho những người về từ vùng có dịch. Quy mô của tòa nhà này gồm 19 tầng với 252 phòng, tương đương khả năng đáp ứng chỗ cho 2,000 người.
Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung cũng đã ký quyết định thành lập hai khu cách ly tại khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) và trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Hà Nội (ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm). Tổng khả năng tiếp nhận của hai khu cách ly này là 4,800 chỗ, dự kiến bắt đầu tiếp nhận người vào cách ly từ ngày 20 Tháng Ba.
Theo ông Chung, số người Việt ở hải ngoại hồi hương trong những ngày tới “sẽ rất lớn.” Hiện có khoảng 600-800 người về Hà Nội mỗi ngày, ngày cao điểm lên tới 1,000 người. Rất có thể số lượng này lên tới hàng chục ngàn người trong những ngày tới và chắc chắn sắp tới Hà Nội cũng sẽ quyết định thành lập thêm một số khu cách ly tập trung.

Một số khách sạn cũng đã ghi danh sẵn sàng trở thành nơi cách ly tập trung. Nếu người ngoại quốc có điều kiện trả tiền có thể đến ở.
Tương tự, ngày 19 Tháng Ba, ông Nguyễn Tấn Tuân, chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã chỉ đạo cho các sở, ngành liên quan lên phương án sử dụng cơ sở lưu trú là khách sạn, resort làm nơi cách ly tập trung trong trường hợp tình hình dịch COVID-19 “diễn biến phức tạp.” Đồng thời, yêu các cấp từ tỉnh đến phường, xã “chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly trên diện rộng.”
Liên quan đến dịch bệnh, theo báo Pháp Luật TP.HCM sau khi phát hiện bệnh nhân thứ 73 là bé trai 11 tuổi cùng gia đình từ Anh về Việt Nam mắc COVID-19, lực lượng hữu trách tỉnh Hải Dương đã tiến hành phong tỏa, cô lập thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, có 2,400 người cư trú.
Ông Vũ Đình Nguyên, chủ tịch xã Thanh Giang, cho biết theo chỉ đạo của tỉnh, Ủy Ban Nhân Dân xã phải yêu cầu người dân dừng họp chợ, dời lịch tổ chức đám cưới, không tập trung đông người, hạn chế di chuyển… Tuy nhiên, tới chiều tối 19 Tháng Ba, cơ quan hữu trách vẫn chưa thực hiện khoanh vùng, phong tỏa đối với khu vực thôn này. (Tr.N)



























































