WASHINGTON, DC (NV) — Con số các trường hợp bệnh COVID-19 ở Mỹ tăng thêm hơn 14,000 chỉ trong ít giờ hôm Thứ Tư, 1 Tháng Tư, trong lúc số người thiệt mạng lên hơn 4,400.
Tính tới trưa ngày Thứ Tư, có hơn 205,000 người ở Mỹ bị nhiễm COVID-19, và ít nhất là 4,564 người trong số này đã qua đời, theo bản tin của CNN.
Nay, có thêm các dữ kiện cho thấy người bị nhiễm virus nhưng không có chỉ dấu bệnh đang góp phần gây lây bệnh, đã khiến giới chức y tế phải xét lại vấn đề là liệu công chúng có nên được yêu cầu mang khẩu trang khi ra đường hay không.
Các dữ kiện ở Iceland cho thấy 50% người thử nghiệm dương tính với COVID-19, không hề có chỉ dấu bệnh.
Ở Mỹ, Bác Sĩ Robert Redfield, giám đốc cơ quan CDC, nói với NPR rằng “Chúng tôi coi như đã xác định được là có nhiều cá nhân bị nhiễm virus lại không cho thấy có chỉ dấu gì. Con số đó có thể chiếm tới 25% số người nhiễm.”
Để ngăn chặn việc lây lan, các chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm ở Mỹ nói rằng các giới chức y tế đang xem xét lại hướng dẫn về việc đeo khẩu trang.
Bác Sĩ Anthony Fauci nói ông sẽ thiên về việc kêu gọi dân chúng đeo khẩu trang, nếu điều này không ảnh hưởng đến việc cung cấp khẩu trang cho giới chức y tế.
Tổng Giám Đốc cơ quan WHO, Bác Sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư ở Geneva, Thụy Sĩ rằng “đang tiếp tục nghiên cứu” về việc có kêu gọi công chúng đeo khẩu trang trong thời gian có đại dịch hay không.
“Đây là loại virus rất mới, và chúng tôi học hỏi nhiều điều mới. Đại dịch có nhiều biến chuyển và chúng tôi cũng sẽ thích ứng với tình hình,” theo lời Bác Sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus. (V.Giang)















































































