HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Nghe tin phóng viên phỏng vấn mà bị lây COVID đâm ra hoảng sợ?! Hóa ra ‘Phỏng vấn sâu’ ‘Tác nghiệp trên giường’ sau đó đi mua xe máy mới bị lây? PV có nghề Mát xa ghe nữa cơ đấy. Thật là đẹp mặt! Dễ với Tây lông quá. Khà khà.”
Đó là nội dung trong bản tin của báo Người Lao Động dẫn từ Hội Nhà Báo Việt Nam “cho biết ngày 1 Tháng Tư đã nhận được văn bản của Liên Chi Hội Nhà Báo Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) gửi Hội Nhà Báo Việt Nam phản ánh ngày 31 Tháng Ba, mạng xã hội Facebook có tài khoản người dùng mang tên Lê Văn Thiệp ngày 31 Tháng Ba, 2020, có đăng một dòng trạng thái với nội dung có lời lẽ thô tục, thiếu chuẩn mực, gây phẫn nộ đối với những người làm báo chân chính và dư luận xã hội.”
Báo Người Lao Động cho hay, hôm 3 Tháng Tư, Hội Nhà Báo Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Tư Pháp, Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam và Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội “xem xét, kiểm tra và có hình thức xử lý phù hợp đối với Luật Sư Lê Văn Thiệp.”
Ông Thiệp là trưởng Văn Phòng Luật Sư Toàn Cầu, theo báo Tuổi Trẻ.
Đề nghị này liên quan đến việc ông Thiệp được cho là có post Facebook “xúc phạm” bà N.T.H., 43 tuổi, công tác tại báo Vietnam News và là người được xác nhận là “phóng viên đầu tiên ở Việt Nam nhiễm COVID-19.”
Theo báo Tuổi Trẻ, Hội Nhà Báo Việt Nam cho biết “tính đến ngày 31 Tháng Ba, ở Việt Nam chỉ có duy nhất một trường hợp phóng viên có kết quả dương tính với COVID-19 là nhà báo N.T.H. thuộc biên chế của báo Vietnam News (Thông Tấn Xã Việt Nam).”

Theo báo Người Lao Động, sau khi bị người dùng mạng xã hội phê phán, tài khoản Facebook Lê Văn Thiệp đã gỡ bỏ nội dung trên, thay vào đó là dòng trạng thái có nội dung: “Những người phụ nữ mặc dù đã biết bạn tình hoặc bạn bè người nước ngoài đến từ vùng có dịch mà vẫn quan hệ, không cách ly, khai báo y tế dẫn đến lây nhiễm cho cộng đồng phải bị khởi tố bất kể làm nghề gì…”
Các post nêu trên hiện đã bị xóa khỏi trang cá nhân của ông Thiệp.
Phóng viên N.T.H. hiện đang được chữa trị và nhiều đồng nghiệp của bà tại báo Vietnam News cũng đang trong tình trạng cách ly. Vì vậy, tòa soạn này đã thông báo ngừng ấn hành bản báo in kể từ ngày 31 Tháng Ba.
Theo thông cáo do Bộ Y Tế CSVN phát đi hôm 29 Tháng Ba, phóng viên H. đã có cuộc phỏng vấn với cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam vào hôm 12 Tháng Ba. Đến ngày 26 Tháng Ba, ông này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và là bệnh nhân thứ 148 ở Việt Nam. Đến hôm 29 Tháng Ba, bà H. có kết quả tương tự và được đánh số bệnh nhân 183.
Điều khá oái oăm trong vụ “xúc phạm phóng viên nhiễm COVID-19” là Luật Sư Lê Văn Thiệp được ghi nhận vừa trả lời phỏng vấn của báo Lao Động về việc “xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.” Theo một công văn của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, các hành vi trốn tránh cách ly, trục lợi… trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp “có thể bị xử lý hình sự.”
Báo Lao Động hôm 31 Tháng Ba dẫn lời Luật Sư Thiệp: “Công văn của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao về mặt nguyên tắc thể hiện sự vào cuộc của tất cả các cơ quan, trong đó có ngành tư pháp, cụ thể là tòa án. Đây là sự chung tay, thể hiện quyết tâm của đảng, chính phủ trong thời điểm dịch bệnh lây lan nghiêm trọng. Về mặt nội dung sẽ đảm bảo được tính răn đe. Về nguyên tắc, răn đe trong tình trạng lúc này là cần thiết. Song vẫn phải đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đặc biệt, phải thống nhất, không thể trái với các quy định của pháp luật.” (N.H.K)















































































