AN GIANG, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, 53 tuổi, ngụ ở phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, vừa bị bắt tạm giam, khởi tố với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lâm Thành Sol, phó giám đốc Công An tỉnh An Giang, cáo buộc bà Phượng “đã tham gia xuyên tạc trên không gian mạng, cho số điện thoại, số tài khoản để các tổ chức nước ngoài chuyển tiền và tài liệu về nhưng Cơ Quan An Ninh đã kịp thời chặn đứng được.”
Bà Phượng được ghi nhận “đã tham gia vào tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời ở nước ngoài do Đào Minh Quân cầm đầu” từ năm 2018 và “rủ rê, lôi kéo nhiều người tham gia vào tổ chức này và các hoạt động khác.”
Trước vụ bắt giữ bà Phượng, các báo nhà nước cho hay từ đầu năm 2019 đến nay, có khoảng 30 người khác đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt và đưa ra xét xử với cáo buộc liên quan tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời. Vụ gần đây nhất là ông Trương Dương, 40 tuổi, ngụ ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bị bắt với cáo buộc “đặt bom khủng bố tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương” hồi Tháng Chín, 2019.
Báo Người Lao Động hồi năm 2018 đưa cáo buộc tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời “chỉ đạo đặt bom tại phi trường Tân Sơn Nhất và đốt nhà xe ở Công An thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.”
Khi đó, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang bình luận trên trang cá nhân: “Với bầu nhiệt huyết, một số người ở Việt Nam chỉ đơn giản xem/nghe Đào Minh Quân và Lisa Phạm nói, phấn khích quá, sốt ruột quá, bèn lên kế hoạch ‘đánh một trận gây tiếng vang.’ Họ nhanh chóng bị bại lộ, bị bắt giam mà chưa kịp làm nên trò trống gì. Rồi họ ra tòa và đi tù. Thế là kết thúc ‘vòng đời’ của một nhà đấu tranh.” (N.H.K)















































































