Bắc Ninh bác bỏ tin bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 chết do dịch bệnh

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Một cụ bà ở phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, bị ho, sốt và chết do nghi do nhiễm COVID-19 nhưng tỉnh này bác bỏ.

Ngày 9 Tháng Tư, Sở Y Tế tỉnh Bắc Ninh thông báo bà Nguyễn Thị C. (84 tuổi, ở khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh), người có xét nghiệm nghi mắc COVID-19, chết vào tối 7 Tháng Tư tại nhà “do bệnh lý tim mạch.”

Báo Người Lao Động dẫn tin từ Sở Y Tế cho biết bà C. “có tiền sử suy tim ba năm,” đã điều trị tại bệnh viện Tim Hà Nội và xuất viện hôm 16 Tháng Ba. Đến ngày 6 Tháng Tư, sau 20 ngày ra viện, bệnh nhân “có biểu hiện sốt, ho, khó thở” và được gia đình đưa đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Ninh khám, điều trị với chẩn đoán “Viêm phổi, suy tim, tai biến mạch máu não.”

Trong lúc điều trị, bệnh viện nghi bà C. mắc COVID-19 nên cho lấy mẫu xét nghiệm. Đến 5 giờ chiều 7 Tháng Tư, bệnh nhân “có diễn biến bệnh nặng,” gia đình xin đưa về nhà và đến 8 giờ tối cùng ngày thì chết.

Sau đó, kết quả xét nghiệm sàng lọc tại Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bắc Ninh cho biết “bệnh nhân C. có thể mắc COVID-19.”

Nhận được tin, Sở Y Tế lo sợ nên đã phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân thành phố Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bà C., đồng thời lấy mẫu xét nghiệm lần hai gửi Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương, thế nhưng sau đó nơi này đưa ra kết luận “bệnh nhân âm tính với COVID-19.”

Lực lượng hữu trách kiểm tra thân nhiệt người đi đường ra vào thành phố Bắc Ninh. (Hình: Bắc Ninh)

Tuy nhiên, báo Pháp Luật TP.HCM cho hay sau sự việc, lấy cớ “phòng chống dịch COVID-19,” chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định thành lập 19 chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại và kiểm soát chặt chẽ người Việt Nam, nhất là các trường hợp trở về, đi qua vùng dịch.

Đây là trường hợp thứ ba sau 10 ngày liên tiếp có người bị chết do nghi bị nhiễm COVID-19, nhưng giới chức CSVN không thừa nhận.

Trước đó, tối ngày 1 Tháng Tư, Sở Y Tế tỉnh Quảng Bình thông báo trong số bảy người nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam có chị LTB (38 tuổi, ở phường Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang bị cách ly tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, được chuyển vào bệnh viện Trung Ương Huế cấp cứu đã chết “do sốc nhiễm trùng,” với các triệu chứng chỉ ghi chung chung “bệnh lý nặng” (suy đa phủ tạng) để rồi sau đó Sở Y Tế tỉnh này thông báo bệnh nhân chết không phải bệnh dịch bởi tất cả các trường hợp cách ly chung với chị B. đều “âm tính với COVID-19.”

Trước chị LTB, hôm 31 Tháng Ba, bệnh nhân Trần Thị Yến (42 tuổi, ở xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) bị nghi nhiễm COVID-19 chết tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai, nhưng giới chức Sở Y Tế Gia Lai bác bỏ cho rằng bà này “chết do viêm phổi nặng.”

Tính đến chiều tối 9 Tháng Tư, Bộ Y Tế CSVN đã công bố thêm bốn trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh ở Việt Nam lên 255 người, trong đó 158 người từ ngoại quốc và 97 người bị lây nhiễm thứ phát. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT