Thế giới nay có hơn 100,000 người chết, và hơn 1.6 triệu người mắc bệnh COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Con số người thiệt mạng do COVID-19 gây ra nay đã vượt mốc 100,000 hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Tư, trong lúc số người lây nhiễm vượt quá  con số 1.6 triệu, theo các con số do Johns Hopkins University cung cấp.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng sau khi có cái chết đầu tiên của bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Vũ Hán vào ngày 9 Tháng Giêng, phải mất 83 ngày sau đó thì con số thiệt mạng mới lên tới mốc 50,000, và chỉ cần tám ngày sau đó để lên tới 100,000.

Số nhiễm virus ở Mỹ hiện cao nhất thế giới, ở mức hơn 475,000 người, với số tử vong là hơn 18,000 người.

Số người chết đã gia tăng hàng ngày ở mức độ từ 6% đến 10% trong tuần qua. Hôm Thứ Năm, có gần 7,300 cái chết do COVID-19 được báo cáo trên toàn thế giới.

Số người thiệt mạng vì dịch bệnh nay được coi như ngang bằng với số chết trong thời xảy ra Đại Dịch ở London vào năm 1660, làm chết khoảng 100,000 người, tức là 1/3 dân số London khi đó.

Tuy nhiên, số tử vong của dịch COVID-19 đến nay vẫn còn rất thấp so với Đại Dịch Cúm Spanish (Spanish flu), vốn bắt đầu từ năm 1918 và đã làm chết khoảng hơn 20 triệu người khi coi như chấm dứt vào năm 1920.

Trận dịch hiện này được biết là bùng ra từ một chợ bán hải sản và động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, rồi nhanh chóng lan ra khắp Trung Quốc cũng như toàn thế giới.

Hiện chưa biết rõ ràng về mức độ tàn khốc của dịch này, do có nhiều ước tính khác nhau.

Con số đưa ra hôm Thứ Sáu, là 100,000 trường hợp tử vong trong số 1.6 triệu ca bệnh, cho thấy mức độ chết người là 6.25%, nhưng nhiều chuyên gia nói rằng mức độ tử vong thật sự thấp hơn nhiều, vì có nhiều trường hợp bệnh nhẹ hoặc là không thấy có triệu chứng gì. Các cơ quan y tế thường không kể những người bị nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng vào số những trường hợp bệnh.

Trong khi đó, các quốc gia như Ý, Pháp, Algeria, Hòa Lan, Tây Ban Nha và Anh, báo cáo rằng có hơn 10% trong số các trường hợp xác nhận nhiễm virus đã dẫn tới cái chết.

Một trong các cuộc nghiên cứu lớn nhất về số người thiệt mạng, gồm 44,000 bệnh nhân ở Trung Quốc, nói mức độ tử vong vào khoảng 2.9%.

Cũng cùng cuộc nghiên cứu này nói rằng có 93% số tử vong là những người trên 50 tuổi và hơn một nửa là những người ngoài 70 tuổi. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT