Nguyễn Phú Trọng lại ‘ngoại lệ,’ quá tuổi vẫn làm ‘đại biểu Quốc Hội’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Dương Trung Quốc không tái cử “đại biểu Quốc Hội” khóa mới vì cả hai ông đều quá tuổi so với quy định. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lớn hơn nhiều so với hai ông này thì lại tái cử.

Ông Nhưỡng và ông Quốc là hai trong số vài vị dân biểu được công luận ủng hộ vì ít nhất họ đã có những lần lên tiếng ở nghị trường về các vấn đề thiết thực với người dân.

Ông Lưu Bình Nhưỡng (trái) và ông Dương Trung Quốc không tái cử “đại biểu Quốc Hội” vì quá tuổi so với quy định, dù hai ông này nhỏ tuổi hơn ông Nguyễn Phú Trọng. (Hình: Tiền Phong)

Tờ Thanh Niên cho biết: “Ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử, vì quá tuổi (theo hướng dẫn 36 của Ban Tổ Chức Trung Ương thì cán bộ công chức, viên chức được tái cử là nam giới sinh từ Tháng Tám, 1963, nữ giới sinh từ Tháng Bảy, 1968 trở lại đây).”

Cũng theo báo này, ông Nhưỡng sinh năm 1963 (58 tuổi, sinh Tháng Hai) còn ông Quốc sinh năm 1947 (74 tuổi). Điều đáng nói là hai ông này được ghi nhận còn ít tuổi hơn ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, người sẽ bước sang tuổi 77 vào Tháng Tư.

Liên quan việc ông Trọng được giới thiệu ứng cử “đại biểu Quốc Hội,” tờ Nhân Dân hôm 11 Tháng Ba cho hay ông Trọng là một trong năm giới chức cấp cao của văn phòng trung ương đảng được giới thiệu ứng cử vì “xứng đáng là đại biểu Quốc Hội khóa 15.”

Dịp này, cơ quan ngôn luận của đảng cũng không quên dành nhiều mỹ từ ca ngợi Tổng Bí Thư Trọng “luôn là tấm gương sáng tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức lối sống trong sáng; là niềm tin vững chắc của toàn đảng, toàn dân và toàn quân…”

Như vậy, với việc tái cử “đại biểu Quốc Hội” khóa mới và được báo đảng ca ngợi “đủ tiêu chuẩn ứng cử,” ông Trọng tiếp tục tự cho mình là “trường hợp đặc biệt, ngoại lệ” sau khi đã ngồi thêm nhiệm kỳ thứ ba ở ghế tổng bí thư tại Đại Hội 13 bất chấp điều lệ đảng.

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, trong một lần “tiếp xúc cử tri” ở Hà Nội. (Hình: Zing)

Trong một diễn biến khác, đợt bầu cử Quốc Hội CSVN năm nay được ghi nhận ít ứng viên độc lập hơn hẳn so với hồi năm 2016. Một trong những ứng viên độc lập năm nay, Giáo Sư Nguyễn Đình Cống, bình luận trên trang cá nhân: “…Quốc Hội có vài ba nghị gật thì cũng đã không nên, tuy vậy còn chấp nhận được. Có nhiều nghị gật là một thảm họa của dân tộc. Nhưng tại sao lại để xảy ra như vậy? Chủ yếu là vì cơ cấu. Người ta định biến Quốc Hội thành một dạng như Mặt Trận.”

Vị giáo sư cũng là nhà bất đồng chính kiến, cam kết rằng nếu vào được Quốc Hội CSVN, ông “không những không chịu trở thành nghị gật mà còn có thể đóng góp những ý kiến và việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc Hội, trong đó có ba việc chủ yếu nhằm vào ba chức năng là làm luật, giám sát và đại diện cho người dân.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT