Dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6.7% trong năm nay

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nền kinh tế của Việt Nam vẫn có khả năng tăng trưởng khá dù đang đối diện với dịch COVID-19 gia tăng.

Tờ Tuổi Trẻ dẫn lại bản phân tích của United Overseas Bank (UOB), một ngân hàng đầu tư quốc tế có trụ sở chính tại Singapore và chi nhánh tại Việt Nam, dự báo hồi tuần qua về khả năng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 6.7% giữa lúc có các tinh tức về tình hình đại dịch COVID-19 đang lây lan ra hàng chục tỉnh, thành phố.

Một phụ nữ bán bánh mì rong trên đường phố Hà Nội. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images)

Hiện nay, nhà cầm quyền CSVN có vẻ đang bối rối chống đỡ đại dịch COVID-19 khi tỉ lệ những người được chích ngừa còn rất thấp so với tổng số dân gần 100 triệu. Dù vậy, UOB dẫn các con số thống kê về tình hình sản xuất và xuất cảng của Việt Nam để nói rằng nền kinh tế của Việt Nam đang trên đà hồi phục so với năm ngoái.

Theo nguồn tin vừa kể, “UOB cho biết trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, dữ liệu trong tháng 4 và 5 cho thấy kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi trên mức tăng trưởng GDP 4.5% trong quý 1-2021 so với cùng kỳ năm trước.” Và “Dữ liệu đến Tháng Năm cho thấy xuất khẩu tăng 35.5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu tăng 54.% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp trong tháng 5 phản ánh mạnh mẽ hoạt động thương mại, với mức tăng 12.6% so với cùng kỳ, cùng mức tăng trong Tháng Tư.”

Năm ngoái kinh tế Việt Nam chỉ tăng trưởng được 2.9%, mức tăng trưởng thấp nhất trong hơn chục năm qua, vì nhiều tháng phải dừng cả sản xuất và xuất cảng để đối phó với đại dịch COVID-19 cùng nhịp với các nước khác.

Ngày 7 Tháng Tư 2021, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay khoảng 6.5% và có thể 7.2% cho năm tới. Tuy nhiên, lúc đó đợt dịch thứ tư chưa bùng phát. Nay dịch đã lan ra tại gần 30 tỉnh, thành phố trên cả nước, một số địa phương phải áp dụng biện pháp “giãn cách xã hội” và “cách ly” những người tiếp xúc với các người dương tính với COVID-19 để giảm cơ nguy lây nhiễm cộng đồng.

Mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ước lượng cao hơn mức tăng trưởng của nhiều nước khác trong khu vực ASEAN như Indonesia, Thái Lan, Philippines và Malaysia.

Đầu Tháng Sáu vừa qua Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB) cũng dự báo kinh tế của Việt Nam tăng trưởng 6.7% trong năm 2021 nhờ vào các ngành công nghệ sản xuất xuất cảng và đầu tư gia tăng.

Nông dân dọn cỏ dại trên ruộng lúa ngoại thành Hà Nội. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images)

Nhà cầm quyền trung ương thúc hối các địa phương chống dịch, nhưng đồng thời vẫn ép sản xuất kinh tế không được ngưng nghỉ.

Hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang có nhiều người nhiễm dịch nhất khi đợt dịch thứ tư xảy ra nhưng chỉ có chổ nào có người dương tính là bị cô lập trong khi các cơ sở sản xuất quanh đó vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, dự báo của UOB hoặc của IMF và ADB chỉ có thể đúng khi đợt dịch COVID-19 đang diễn ra được chận lại. Nếu nó lây lan nhanh hơn, nhiều hơn, buộc phải đóng của nhiều cơ sở sản xuất xuất cảng một thời gian để chống dịch, dự báo sẽ không còn chính xác. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT