Lễ rước đuốc Paralympic tại Tokyo

TOKYO, Nhật (NV) – Trong bối cảnh đại dịch, nghi lễ tiếp đuốc Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật, Paralympic, diễn ra hôm 12 Tháng Tám cũng giống như hành trình rước đuốc Olympic, không khán giả, theo Japan Today.

Theo đài truyền hình Nhật NTV, Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật từ ngày 24 Tháng Tám đến 5 Tháng Chín sẽ diễn ra không khán giả ở Tokyo và vùng phụ cận. Một vài cuộc thi sẽ diễn ra ở các địa phương ngoài thủ đô Tokyo.

Một buổi lễ thắp lửa ở Rikuzentakata thuộc tỉnh Iwate do ông Miu Takahashi (giữa), một nhân viên bị bệnh bại não làm việc trong viện dưỡng lão, thực hiện hôm 12 Tháng Tám. (Hình: STR/Jiji Press/AFP via Getty Images)

Vào Thứ Hai, 16 Tháng Tám, các nhà tổ chức sẽ có quyết định cụ thể hơn về việc tổ chức sự kiện Paralympic, theo truyền thống diễn ra tiếp sau Olympic.

Trong khi đó, tình hình đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Tokyo cũng như trong cả nước Nhật. Chính quyền đã thống kê 510 ca nhiễm COVID-19 trong số những người tham gia Olympic Tokyo.

Ngọn lửa Paralympics hội tụ từ hơn 800 thành phố khắp nước Nhật, đồng thời hợp nhất với ngọn lửa từ Stoke Mandeville, Anh, nơi khởi nguồn phong trào Paralympic.
Các sự kiện thắp lửa Paralympic sẽ được tiến hành trong năm ngày tới tại 43 trong số 47 tỉnh diễn ra các cuộc tranh tài.

Không giống ngọn lửa Thế Vận Hội vốn thắp lên từ Hy Lạp rồi rước về nơi tổ chức, lửa thắp sáng Paralympic từ nơi nào sẽ được để lại nơi đó và phương thức cũng khác hơn.
Một số sự kiện thắp lửa được tổ chức tại cơ sở dành cho người khuyết tật hoặc ở trường dạy trẻ khuyết tật, cũng như ở những khu vực bị thiên tai tàn phá.

Chẳng hạn, việc thắp lửa ở Rikuzentakata thuộc tỉnh Iwate do ông Miu Takahashi, một nhân viên bị bệnh bại não làm việc trong viện dưỡng lão, thực hiện. Lửa được lấy từ một ngọn đèn sử dụng khí gas tượng trưng cho niềm hy vọng thắp lên sau thảm họa động đất kèm sóng thần xảy ra hồi Tháng Ba, 2011.

Cô gái này sẽ thắp sáng lồng đèn bằng ngọn lửa được chuyển từ Kobe như một biểu tượng cho niềm tin vào tương lai tươi sáng sau khi thành phố này chịu một trận động đất kinh hoàng năm 1995. Trận động đất mạnh 6.9 độ Richter được gọi là Hanshin hay còn gọi là động đất Kobe.

Trong khoảng thời gian từ 17 đến ngày 20 Tháng Tám, có bốn tỉnh nơi tổ chức các cuộc thi đấu sẽ bắt đầu sự kiện thắp lửa Paralympic.

Cô Esther Vergeer, vận động viên quần vợt ngồi xe lăn người Hòa Lan đã nghỉ hưu, chụp hình tại phi trường quốc tế Amsterdam Schipol hôm 11 Tháng Tám trước khi lên đường tới Tokyo với tư cách là trưởng đoàn Hòa Lan trong Thế Vận Hội Paralympic Tokyo 2020. (Hình: Evert Elzinga/ANP/AFP via Getty Images)

Ngọn lửa ở nước chủ nhà và ngọn lửa ở Anh sẽ hợp nhất trong một nghi thức được tổ chức ở Tokyo vào ngày 20 Tháng Tám, trước khi lễ rước đuốc được tiến hành để đánh dấu buổi lễ khai mạc Paralympic tại vận động trường quốc gia.

Theo kịch bản ban đầu, lễ rước đuốc sẽ được thực hiện với 700 người cầm đuốc chạy tiếp sức chuyền lửa trên đoạn đường dài 35 km, tránh các đoạn đường đông đúc vì đại dịch. Thay cho kịch bản này, bây giờ những người chạy rước đuốc sẽ tập hợp lại một buổi lễ gọi là hôn đuốc. (K.V) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT