SACRAMENTO, California (NV) – Cậu bé trần truồng trên bìa album “Nevermind” năm 1991 của Nirvana cho rằng tấm hình biểu tượng đó là hình khiêu dâm trẻ em, do đó, đang kiện ban nhạc rock này “lạm dụng tình dục trẻ em,” theo CNN hôm Thứ Tư, 25 Tháng Tám.
Bìa album “Nevermind” có hình anh Spencer Elden, lúc đó là trẻ sơ sinh, đang trần truồng bơi dưới nước, mắt nhìn tờ $1. Sau khi album phát hành, tấm hình này trở thành một trong những tấm hình gây ấn tượng lâu nhất trong nhạc rock.

Nhưng theo đơn kiện nộp lên tòa liên bang ở California hôm Thứ Ba mà CNN có được, luật sư của anh Elden cho rằng tấm hình này mang tính khiêu dâm, đồng thời cho biết anh Elden chịu “thiệt hại cả đời” vì có mặt trong đó.
Anh Elden, năm nay 30 tuổi, đang kiện những thành viên còn sống của Nirvana, những người phụ trách tài sản của ca sĩ chính quá cố Kurt Cobain, và nhiều hãng thu âm. Tổng cộng có 15 bị đơn.
Anh đang đòi mỗi bị đơn bồi thường thiệt hại $150,000, cộng chi phí kiện tụng, và cáo buộc các bị đơn “cố ý sản xuất, tàng trữ, và quảng cáo hình khiêu dâm trẻ em.”
Theo đơn kiện, anh Elden bị lạm dụng tình dục vì tờ đô la trong tấm hình khiến đứa bé giống như “người làm nghề mại dâm.”
Khi trưởng thành, anh Elden đôi khi làm lại tấm hình này nhân kỷ niệm 10, 20, và 25 năm ngày “Nevermind” ra đời, nhưng lúc nào cũng mặc quần bơi.
Tuy nhiên, trong một số cuộc phỏng vấn, anh cũng tỏ ý cho biết anh cảm thấy khó chịu vì tấm hình gốc trên album quá nổi tiếng.
Trong cuộc phỏng vấn với Sunday Times năm 2007, anh nói anh cảm thấy “sợ khi nhiều người nhìn thấy tôi trần truồng… Tôi có cảm giác như mình là ngôi sao khiêu dâm lớn nhất thế giới.”
Một năm sau, anh cho CNN hay anh thường được mời đi dự nhiều chương trình với danh nghĩa “cậu bé Nirvana.”
“Nevermind” cùng đĩa đơn chính “Smells Like Teen Spirit” bán được hàng triệu bản, và góp phần làm phổ biến nhạc “grunge” ở Mỹ. Cả nội dung lẫn hình ảnh của album này đều được ca ngợi là tác phẩm rock gây ảnh hưởng lớn.
Tuy nhiên, ba năm sau khi album phát hành, ca sĩ chính của Nirvana là Kurt Cobain tự tử ở Seattle và ban nhạc tan rã lại sau đó. (Th.Long) [qd]























































































