California kêu gọi chích ngừa COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi để phòng bệnh toàn quốc

Trà Nhiên/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – “Có khoảng 60,000 trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trên toàn quốc phải vào bệnh viện vì COVID-19. Nhiều trẻ em chết vì COVID-19 so với các bệnh truyền nhiễm mà có vaccine phòng ngừa. Đây là điều không thể chấp nhận đối với dịch bệnh có thể phòng ngừa được.”

Đầu Tháng Mười Một, CDC chuẩn thuận chích vaccine Pfizer liều thấp cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, được xem là bước ngoặt quan trọng trong công cuộc phòng ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19. (Hình minh họa: David Ryder/Getty Images)

Bác Sĩ Mark Ghaly, bộ trưởng Y Tế California, cho biết như vậy trong cuộc họp trực tuyến với tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS), khi giải thích chuyên sâu về việc chích ngừa cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Cô Regina Wilson, giám đốc điều hành tổ chức California Black Media, điều phối buổi họp được đồng tổ chức với chiến dịch phòng ngừa “Vaccinate All 58” và “Stop the Spread COVID-19.”

Tại cuộc họp, Bác Sĩ Ghaly cũng giải đáp nhiều thắc mắc của giới truyền thông liên quan đến mức độ an toàn của vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em.

“Đây là loại vaccine rất thành công của y học hiện đại,” ông nhấn mạnh.

Bác Sĩ Ghaly cho biết, California nhận hơn hàng trăm ngàn vaccine liều thấp, tức lượng thuốc bằng một phần ba so với liều của người lớn, được chuẩn thuận cho trẻ em 5 đến 11 tuổi. Sắp tới, tiểu bang có thể nhận tổng cộng khoảng 1.8 triệu liều.

Thêm vào đó, nhiều nghiên cứu và thí nghiệm chỉ ra loại vaccine liều thấp cho độ tuổi này là an toàn và hiệu quả.

Ông cũng cho biết trẻ em từ 5 đến 11 tuổi chiếm 9% dân số của California, nên việc chích ngừa COVID-19 rất quan trọng, và là giải pháp tốt nhất để chống dịch cùng bảo vệ sức khỏe cho chính các em.

“Các nghiên cứu cũng nêu rõ rằng nhiễm bệnh ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe sau này của các em nên có cơ hội thì phải phòng ngừa bệnh ngay,” ông thêm.

Ông tiếp: “Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các tổ chức y tế và cộng đồng hỗ trợ cho chiến dịch chích vaccine cho trẻ em.”

Được biết, có khoảng 4,000 chỗ gồm cơ sở y tế, văn phòng bác sĩ, và nhà thuốc tây sẵn sàng chích vaccine cho các em trong độ tuổi này.

Bác Sĩ Ghaly cho biết sẽ có thêm nhiều chỗ chích ngừa hợp tác với trường học để tạo điều kiện cho học sinh và gia đình các em chích ngừa.

Bác Sĩ Mark Ghaly, bộ trưởng Y Tế California: “Việc chích ngừa COVID-19 rất quan trọng, và là giải pháp tốt nhất để chống dịch cùng bảo vệ sức khỏe cho chính các em.” (Hình chụp từ màn hình Zoom)

Để trả lời cho câu hỏi làm sao thuyết phục các bậc phụ huynh, đơn cử là người theo tôn giáo, cho con em chích ngừa, vị bộ trưởng mong mọi người hãy suy nghĩ cho đại cục.

“Tôi mong là quý vị luôn suy nghĩ về việc phòng ngừa toàn cầu. Nếu chúng ta không chích ngừa và không bảo vệ bản thân thì khả năng cao sẽ bị nhiễm bệnh dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng vì dịch này lây lan nhanh chóng,” ông nói.

Vị bác sĩ cho biết rằng trẻ em có thể chích ngừa cúm và COVID-19 cùng thời điểm, nhưng nên hỏi ý kiến bác sĩ và nhân viên y tế trước khi cùng chích vì cơ địa mỗi người khác nhau.

Mặc dù nghiên cứu vaccine thử nghiệm ở trẻ em thuộc nhiều sắc tộc, trẻ có bệnh nền, và cả những em khỏe mạnh để bảo đảm an toàn, nhưng vị bộ trưởng cũng khích lệ phụ huynh xin lời khuyên của bác sĩ và chuyên gia để an tâm trước khi quyết định.

“Hiện giờ, chúng tôi không biết rằng các em có cần mũi chích tăng cường hay không vì dịch bệnh vẫn còn và luôn biến chuyển,” Bác Sĩ Ghaly nói. “Chúng tôi tự tin phòng ngừa được dịch trong vài tháng tới nếu các em chích đủ hai mũi, có lẽ mũi tăng cường là chuyện của sau này nếu tình hình COVID-19 phức tạp hơn.”

Ông cũng nhắc nhở rằng nếu người lớn nghĩ mình cần mũi tăng cường thì nên đi chích sớm.

Thêm vào đó, ông nhấn mạnh: “Suy nghĩ rằng người trẻ tuổi hay trẻ em không bị nhiễm COVID-19 là sai lầm! Họ chính là tác nhân làm tăng các ca lây nhiễm trong tiểu bang dạo gần đây.”

Sau đó, giới truyền thông cũng nhắc việc có báo cáo về nguy cơ bị viêm màng tim và viêm màng ngoài tim (myocarditis) sau khi chích vaccine ngừa COVID-19, Bác Sĩ Ghaly trấn an rằng đại đa số các em không có phản ứng phụ đáng kể đối với vaccine.

Một điểm chích ngừa COVID19 cho trẻ em 5 đến 11 tuổi tại San Jose, miền Bắc California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

“Chỉ có một vài trường hợp trên một triệu ca bị phản ứng phụ nghiêm trọng đối với vaccine. Giả sử nếu bệnh nhân có bị phản ứng thì đa phần cũng chỉ điều trị nhẹ hoặc tự hết,” ông nói.

Vị bộ trưởng Y Tế mong muốn tất cả cư dân California chích ngừa để phòng ngừa dịch bệnh cho cả tiểu bang, và giảm thiểu ca nhiễm bệnh nếu có biến thể.

“Nếu quý vị nhớ những gì xảy ra mùa Đông vừa rồi, chúng ta càng không thể chủ quan trong năm nay. Chúng ta phải hỗ trợ các cơ quan y tế và bệnh viện bằng cách phòng ngừa bệnh chứ không thể để các cơ sở đó quá đông bệnh nhân. Chúng tôi luôn cố gắng hết mình để chuẩn bị hệ thống vững mạnh để ứng phó cho mọi trường hợp,” ông nhắn nhủ.

Hôm Thứ Ba, 2 Tháng Mười Một, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) chuẩn thuận chích vaccine Pfizer liều thấp cho toàn bộ khoảng 28 triệu đứa trẻ từ 5 đến 11 tuổi khắp nước Mỹ.

Trên trang web chích ngừa MyTurn của California, cha mẹ có thể lấy hẹn chích ngừa cho con.

Các nhà thuốc như Walgreens, CVS, và Rite Aid cũng đang nhận lấy hẹn chích ngừa cho trẻ em lứa tuổi này. [kn]

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT