Một bà ở Michigan bị bắt vì thuê sát thủ giết chồng qua trang web giả mạo

DETROIT, Michigan (NV) – Bà Wendy Wein, một cư dân Michigan, phải đối diện với bản án chín năm tù sau khi tìm cách thuê sát thủ để giết chồng mình. Nhưng bà không ngờ vào lầm trên một trang web giả mạo, có thể chuyển các tin tức đến cơ quan công lực, theo bản tin hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Hai, của CNN.

Vào Tháng Bảy năm 2020, bà Wein tình cờ thấy một trang web, có tên “Rent-A-Hitman” giúp “giải quyết tình huống tế nhị mà khách hàng đang gặp phải” một cách riêng tư và kịp thời.

Ông Bob Innes, chủ trang web “Rent-A-Hitman. (Hình: Courtesy Bob Innes)

Trang web còn quảng cáo có gần 18,000 nhân viên tại chỗ, có thể làm việc ở bất kỳ đâu trên nước Mỹ, và đăng tải nhiều lời khen ngợi từ khách hàng “từng sử dụng dịch vụ.”

Thấy vậy, bà Wein đã điền các chi tiết vào một mẫu trên trang web để được tư vấn. Bà đề nghị trả $5,000 để có người ám sát chồng mình. Nhưng sự việc không giản dị như bà Wein đã nghĩ.

Guido Fanelli, tên thật là Bob Innes, sống ở California, là người điều hành trang web Rent-A-Hitman. Tuy nhiên, “các đặc vụ” của Rent-A-Hitman chưa từng giết ai. Trang web này được tạo ra để lừa gạt những ai muốn thuê sát thủ.

Trang web này lúc đầu được tạo ra với sự diễu cợt, gây chú ý nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tới cung cấp dịch vụ bảo mật mạng. Nhưng sau đó lại trở thành mồi câu dụ dỗ những người muốn thuê sát thủ. Những yêu cầu dịch vụ được chuyển đến ông Innes. Sau khi nhận được các yêu cầu thấy là đặc biệt trầm trọng, Innes sẽ chuyển tiếp tới các cơ quan công lực địa phương.

Ông Innes, hiện sống ở Fairfield, California, nói rằng trang web này có đầy các dấu hiệu ám chỉ đó là một cái bẫy.

Con số 18,000 “đặc vụ” là ước tính số cơ quan công lực trên toàn quốc. Ở cuối trang web, có một liên kết kiểm tra xem thẻ tín dụng của khách hàng có bị đánh cắp hay không và dẫn người dùng đến trang web của Trung Tâm Khiếu Nại Tội Phạm Internet của FBI.

Trang web này hứa hẹn tính bảo mật cao theo “Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Thông Tin Sát Thủ năm 1964”, viết tắt là HIPAA.

Vậy mà vẫn có người tin vào trang web này và điền thông tin liên lạc kèm chi tiết về người mà họ muốn “giải quyết.”

Nghi can Wendy Wein. (Hình: Michigan State Police)

Chủ trang web thậm chí còn cho những người này 24 giờ để có thời gian “nguội” lại, rồi sau đó hỏi họ lại một lần nữa là có còn giữ ý định hay không, trước khi trình báo với chính quyền.

Khi Wein xác nhận sau 24 giờ rằng bà vẫn giữ nguyên ý định, ông Innes đã chuyển thông tin của bà cho Sở Cảnh Sát Michigan (MSP). Một cảnh sát viên mặc thường phục đóng giả sát thủ đã đến gặp Wein trong một bãi đậu xe ở South Rockwood, phía Nam Detroit.

Cảnh sát cho biết Wein đề nghị trả $5,000 để giết chồng cũ và còn cung cấp địa chỉ nhà riêng, nơi làm việc kèm lịch trình của người chồng. Bà Wein còn đưa thêm $200 cho chi phí đi lại vì người chồng cũ sống ở một tiểu bang khác.

Wein bị bắt và nhận tội vào tháng trước với tội danh xúi giục giết người và sử dụng máy tính để phạm tội.

Trung Sĩ Michael Peterson, người đứng đầu tổ điều tra vụ án của MSP, cho biết nghi can có thể ở tù chín năm nếu bị tuyên án. Phiên tòa xét xử Wein dự trù diễn ra vào Tháng Giêng. (V.Giang) [kn]

 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT