Liên Hiệp Quốc chất vấn CSVN nhiều vụ giam giữ và kết án tù tùy tiện

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Các báo cáo viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc gửi văn thư đòi Hà Nội trả lời về nhiều vụ bắt giữ và kết án tùy tiện nhiều người tại Việt Nam.

Hồi Tháng Mười Một, 2021, ba báo cáo viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã gửi cho nhà cầm quyền CSVN một văn thư yêu cầu cung cấp thông tin cũng như giải thích về chín người bị bắt giữ và bị kết án tù mà họ rất quan tâm dựa trên các thông tin họ được cung cấp.

Bà Đinh Thị Thu Thủy (giữa) bị bắt ngày 18 Tháng Tư, 2020, vì bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước…” (Hình: Tuổi Trẻ)

Đó là các ông bà Chung Hoàng Chương, Nguyễn Văn Nghiêm, Lê Văn Dũng, Đinh Thị Thu Thủy, Đỗ Nam Trung, Đinh Văn Hải, Lê Trọng Hùng, Lê Chí Thành và Trần Quốc Khánh.

Tất cả những người vừa kể hoặc bị bắt giữ trong năm 2020 hoặc năm 2021 rồi bị kết án tù dựa theo các điều luật hình sự CSVN mà chính Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc từng lên án là tùy tiện, trái ngược lại Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chế độ ký cam kết tuân hành.

Tất cả những người nêu trên đều có điểm chung là dùng Facebook trình bày quan điểm cá nhân về các vấn đề thời sự của đất nước, với quan điểm chỉ trích chính sách của nhà cầm quyền.

Tuy Hiến Pháp CSVN công nhận công dân có đủ các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí nhưng Bộ Luật Hình Sự của chế độ lại có những điều khoản cột người ta vào tội “tuyên truyền chống nhà nước…,” “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…,” “hoạt động lật đổ…” dù họ chỉ ngồi ở nhà phát biểu trên mạng xã hội.

Một số người kể trên như các ông Lê Trọng Hùng, Trần Quốc Khánh, Lê Chí Thành còn là những ứng cử viên độc lập, muốn đại điện dân chúng trong Quốc Hội. Tuy nhiên, CSVN là một nước độc tài, hoàn toàn nằm trong tay đảng CSVN nên những người này đều bị bắt và bỏ tù.

Văn thư của các báo cáo viên Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng các vụ bắt giữ những người nêu trên cung cách giống nhau, giam giữ không cho ai thăm gặp một thời gian dài rồi đem ra tòa kết án nặng nề dựa trên “những điều luật hình sự mơ hồ.” Các vụ xử án “không theo luật tố tụng hình sự” với các bản án vi phạm nhiều điều khoản nhân quyền quốc tế dược viết trong Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà CSVN đã ký kết năm 1982.

Cơ quan Liên Hiệp Quốc cáo buộc rằng chủ đích của Hà Nội là dùng một số vụ án để làm những người khác sợ hãi hầu không ái dám chống đối, đòi hỏi nhân quyền, tự do ngôn luận, báo chí.

Ông Lê Văn Dũng (phải), bút hiệu Dũng Vova, trong một buổi truyền hình trực tiếp trên Facebook. (Hình: HTVLive)

Hồi giữa Tháng Mười Hai, 2021, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã lên án các phiên tòa được CSVN dồn dập đem ra xét xử trong tháng này là vi phạm nhân quyền. Trong đó, nhà báo độc lập nổi tiếng Phạm Đoan Trang bị kết án chín năm tù, mẹ con nhà hoạt động nhân quyền Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư bị mỗi người tám năm tù, ông Lê Trọng Hùng năm năm tù, ông Đỗ Nam Trung 10 năm tù.

Không riêng gì các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, các chính phủ Tây phương, cơ quan Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng nhiều lần đòi CSVN trả tự do cho các người đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời họ đòi hủy bỏ các điều luật hình sự trái công ước quốc tế. Tuy vậy, Hà Nội vẫn tảng lờ. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT