TOKYO, Nhật (NV) – Phụ nữ mang thai tiếp xúc trực tiếp với chất khử trùng có thể khiến trẻ sau này dễ mắc bệnh hen suyễn hoặc bệnh chàm (eczema), theo UPI trích dẫn nghiên cứu được công bố trên tập san Occupational and Environmental Medicine hôm Thứ Hai, 28 Tháng Ba.
Tuy nhiên, vì đây là nghiên cứu mang tính quan sát nên vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ kiện của 78,915 cặp mẹ-con tham gia vào Nghiên Cứu Sức Khỏe Trẻ Em và Môi Trường Nhật Bản (Japan Environment and Children’s Study) để phân tích xem liệu rằng việc các bà mẹ tiếp xúc với chất khử trùng tại nơi làm việc trong thời gian mang thai có làm tăng nguy cơ mắc các bệnh dị ứng ở trẻ 3 tuổi hay không.
Các nghiên cứu trước đây cho thấy việc tiếp xúc với chất khử trùng tại nơi làm việc dẫn đến bệnh hen suyễn và viêm da ở công nhân. Tuy nhiên, nghiên cứu mới này tập trung xem xét cụ thể tác động của việc sử dụng chất khử trùng trong thời kỳ mang thai và sự khởi phát các căn bệnh dị ứng ở trẻ em sau sinh.
Trẻ có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn hoặc bệnh chàm cao hơn đáng kể nếu người mẹ sử dụng chất khử trùng từ một đến sáu lần một tuần so với trẻ có các bà mẹ không bao giờ sử dụng chất khử trùng trong thời gian mang thai.
Hơn nữa, trẻ em có mẹ sử dụng chất khử trùng hằng ngày trong suốt thai kỳ có nguy cơ mắc bệnh cao nhất – cao hơn 26% đối với bệnh hen suyễn và 29% đối với bệnh chàm – so với trẻ có mẹ không bao giờ tiếp xúc với chất khử trùng.
Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý một số hạn chế của cuộc nghiên cứu, bao gồm việc các bà mẹ tự báo cáo việc sử dụng chất khử trùng cũng như loại chất khử trùng mà họ sử dụng không được xác định cụ thể.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi thấy rằng việc tiếp xúc với chất khử trùng trong thai kỳ có ảnh hưởng đến việc khởi phát các căn bệnh dị ứng ở trẻ sơ sinh bất kể việc người mẹ có nghỉ làm để chăm sóc cho đến khi trẻ đủ 1 tuổi hay không. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy tác động này chỉ diễn ra trong giai đoạn thai kỳ.”
“Với nhu cầu sử dụng chất khử trùng ngày càng tăng để ngăn ngừa nhiễm COVID-19 như hiện nay, điều quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng là phải xem xét liệu rằng việc tiếp xúc với chất khử trùng trong thời gian mang thai có phải là nguy cơ khởi phát bệnh dị ứng ở trẻ hay không,” cũng theo các nhà nghiên cứu. (V.Giang) [qd]








































































