Đài Loan ghi nhận kỷ lục 44,361 ca COVID-19 trong một ngày

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Tình hình dịch bệnh COVID-19 của Đài Loan đang trở nên tồi tệ hơn, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát ở lục địa Trung Quốc cách đó 100 dặm, nhưng đang dịu đi trên toàn thế giới, theo UPI.

Hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Năm, Đài Loan ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục 44,361, nâng tổng số các ca nhiễm COVID-19 là 357,271. Đây là sự gia tăng rất lớn vì tại thời điểm đầu năm Đài Loan chỉ có 17,050 ca nhiễm và cuối năm 2020 chỉ là 121.

Người dân Đài Loan chờ được chích ngừa COVID-19 tại Đài Bắc. (Hình: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

Tổng số ca tử vong của Đài Loan hiện nay là 919, bao gồm 12 ca hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Năm và 11 ca hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Năm.

Trong khi đó tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc là 219,625 ca, bao gồm 329 ca hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Năm. Con số của mười ngày trước là 5,659 ca, mức cao thứ hai kể từ 12 Tháng Hai, 2020. Số ca tử vong là 5,353. Đây đều là những trường hợp được xác nhận có bệnh. Những trường hợp không triệu chứng được Trung Quốc tổng hợp và báo cáo riêng.

Trên thế giới số ca tử vong vì COVID-19 đang ở mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Số ca tử vong trung bình bảy ngày là 1,856, theo dữ liệu từ Worldometers.info. Kỷ lục thế giới là 17,011 ca tử vong vào ngày 20 Tháng Giêng, 2021, trong bối cảnh biến thể Delta hoành hành.

Tổng cộng trên thế giới ghi nhận 517,134,813 ca nhiễm, bao gồm 3,512,576 tuần trước, giảm 15% vào Chủ Nhật, 8 Tháng Tư. Số ca tử vong tổng cộng là 6,276,209, bao gồm 12,998 trong tuần trước, giảm 24%. Các ca nhiễm và tử vong đều giảm trên khắp thế giới, ngoại trừ Châu Phi và Châu Đại Dương.

Tại Đài Loan bắt đầu từ Chủ Nhật, 8 Tháng Năm, hàng rào kỹ thuật số để chặn người cách ly sẽ được nới lỏng. Yêu cầu cách ly tại nhà cũng chỉ áp dụng cho những người họ hàng và bạn bè sống chung.

Trong khi đó Trung Quốc vẫn trung thành với chiến lược “zero-COVID-19” như khi đại dịch bắt đầu. Phần lớn các ca nhiễm trong đợt bùng dịch lần này là ở Thượng Hải. Hầu hết thành phố này bị phong tỏa vào Tháng Tư, còn Bắc Kinh bị phong tỏa hồi cuối Tháng Tư.

Tính theo lục địa, thì Châu Á là khu vực có số lượng ca nhiễm giảm nhiều nhất tuần qua, giảm 21% (tổng cộng 148,883,535 ca), tiếp sau là Châu Âu (giảm 20%), Nam Mỹ (giảm 5%), Bắc Mỹ (giảm 0.2%). Còn Châu Phi và Châu Đại Dương ghi nhận số ca nhiễm gia tăng, với tỷ lệ lần lượt là 17% và 3%.

Về số ca tử vong, Bắc Mỹ giảm 17%, Châu Âu giảm 21%, Châu Á 38%, Nam Mỹ 35%. Tuy nhiên Châu Phi lại tăng 88% và Châu Đại Dương tăng 14%.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, toàn thế giới có hơn 11.7 tỷ liều vaccine COVID-19 được sử dụng, tăng 200 triệu liều trong một tuần.

Ở Châu Á, Hồng Kông giảm bớt các biện pháp giãn cách. Vào Thứ Năm, 5 Tháng Năm, người dân được phép tháo khẩu trang khi chạy bộ hoặc các địa điểm thể thao ngoài trời. Hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Năm, Hong Kong ghi nhận 286 ca nhiễm, tổng số ca là 1,206,585 ca.

Nam Hàn ghi nhận 266,456 ca nhiễm vào tuần qua, nhiều thứ sáu thế giới. Tổng số ca nhiễm của đất nước này là 17,544,398 ca, nhiều thứ tám thế giới. Số người tử vong là 23,360, đứng thứ 39 thế giới. Hôm Thứ Hai, 2 Tháng Năm, Nam Hàn dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời.

Ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong đang ở mức thấp nhưng các ca nhiễm lại gia tăng, dù ở mức tối thiểu. Hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Tư, Ấn Độ có 3,805 ca nhiễm. Tổng số ca là 43,098,743 ca, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ.

Trong tuần qua số ca nhiễm ở Việt Nam giảm 53%, với 2,289 ca nhiễm và 1 ca tử vong được báo cáo hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Năm. Hiện tại Việt Nam đứng thứ 12 trên thế giới về số ca nhiễm bệnh và 24 thế giới về số ca tử vong.

Tại Châu Âu, hầu hết các quốc gia châu Âu đều dỡ bỏ các lệnh hạn chế.

Đức là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới trong tuần qua với 7,009 ca ghi nhận hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Năm, mặc dù con số giảm 12% so với trước đó.

Số ca nhiễm tại Ý giảm 21%, dù nước này có số ca nhiễm nhiều thứ ba thế giới trong tuần qua. Pháp là quốc gia đứng thứ năm thế giới về số ca nhiễm tuần qua, giảm 29%.

Trong khi đó tuần qua Anh ghi nhận 1,199 ca tử vong, giảm 23% nhưng nhiều nhất châu Âu. Còn số ca tử vong hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Năm của Nga là mức thấp nhất kể từ 5 Tháng Mười 2020. Tỷ lệ chích ngừa của Nga cũng khá thấp so với thế giới, chỉ khoảng 55.4% dân số được chích ít nhất một mũi.

Ở Bắc Mỹ, hai quốc gia Mỹ và Mexico đều nằm trong nhóm 10 quốc gia có số ca tử vong nhiều nhất.

Tại Mỹ, số ca tử vong giảm 18% nhưng số ca nhiễm tăng 4% trong tuần qua. Hiện tại tổng cộng Mỹ ghi nhận 1,024,526 ca tử vong và 83,567,707 ca nhiễm.

Trong tuần qua Mexico không báo cáo dữ liệu, nhưng đây là nước đứng thứ năm thế giới về số ca tử vong với tổng cộng 324,250 ca.

Ở Canada, số ca nhiễm giảm 24% trong tuần qua, với 2,164 ca nhiễm hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Năm. Tuy nhiên số ca tử vong tăng 7%. Canada là nước có tỷ lệ chích ngừa một mũi cao nhất trong số ca nước Bắc Mỹ, với 87.1% dân số được chích ít nhất một mũi. Tỷ lệ của Mỹ là 76.9% và của Mexico là 67.2%. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT