TORONTO, Canada (NV) – Khi trẻ em nuốt phải những viên pin nút (khuy) nhỏ (button battery), điều này có thể đốt cháy cổ họng trẻ, làm tê liệt dây thanh âm hoặc khiến thực quản và khí quản dính lại với nhau, thậm chí có thể đi vào tĩnh mạch hoặc động mạch, gây mất máu và tử vong.
UPI trích thuật tin từ một nghiên cứu được công bố trên JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

Bác Sĩ Nikolaus Wolter, đồng tác giả nghiên cứu, bác sĩ tai mũi họng tại bệnh viện Hospital for Sick Children thuộc đại học University of Toronto, cho biết mặc dù các chấn thương kiểu này khá hiếm, nhưng chúng có thể trở nên nguy hiểm hơn vì ngày càng nhiều thiết bị sử dụng các loại pin lithium.
Ông giải thích rằng khi trẻ nuốt phải pin, pin có thể bị mắc kẹt trong phần hẹp của thực quản, dẫn đến các vết bỏng cực nặng, có thể ăn sâu vào các mô thực quản, động mạch chủ và khí quản.
Vậy nên nếu cha mẹ nào nghĩ rằng con mình nuốt phải pin, thì phải đưa trẻ đến phòng cấp cứu càng sớm càng tốt. Ngay cả khi pin được lấy ra, nhưng nếu trẻ tiếp tục gặp các vấn đề như ho mãn tính, thở khò khè hoặc nghẹn khi nuốt và đổi giọng nói, thì cũng cần đưa trẻ đi gặp bác sĩ nhanh chóng.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu xem xét 195 trường hợp trẻ nhỏ (độ tuổi trung bình 18 tháng) nuốt phải pin nút. Họ nhận thấy hậu quả phổ biến nhất là dây thanh quản bị tê liệt và khí quản và thực quản bị dính với nhau. Có 14 trẻ bị tử vong vì nuốt phải pin.
Bác Sĩ Kris Jatana đưa ra một số gợi ý để phụ huynh ngăn chặn tình trạng này, bao gồm thường xuyên kiểm tra thiết bị sử dụng pin trong nhà, bảo đảm rằng ngăn đựng pin luôn đóng chặt; nếu pin sử dụng xong phải dán bằng băng keo chuyên dụng và vứt cẩn thận; nếu các cục pin rời phải bỏ vào trong tủ hoặc hộp có khóa, để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em. (V.Giang) [kn]







































































