ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Tỉnh Đồng Tháp tính nhập trứng sếu đầu đỏ từ Thái Lan về ấp nhằm “gầy dựng, sinh sôi loài chim quý ngày càng suy giảm.”
Đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Tháp có dự án nuôi ấp đối với sếu đầu đỏ, vì từ trước đến nay loài chim này thường sinh nở ở Cambodia sau đó di cư về Tràm Chim từ Tháng Mười Hai đến Tháng Tư năm sau.

Báo VNExpress hôm 13 Tháng Chín dẫn lời ông Lê Quốc Phong, bí thư Tỉnh Ủy Đồng Tháp, cho biết Tháng Chín này đoàn công tác của tỉnh sang Thái Lan “thống nhất nội dung hợp tác” chuyển trứng sếu đầu đỏ về vườn quốc gia Tràm Chim, ở huyện Tam Nông, để “gầy lại đàn sếu.”
“Nếu thuận lợi, địa phương sẽ đạt được thỏa thuận chuyển giao trứng sếu đưa về nước trong năm nay. Dự án tính toán mỗi năm thả thành công 10 con, trong 10 năm vườn có 100 con sếu. Với số lượng như vậy, đàn sếu có thể tự sinh sản ngoài tự nhiên với mức độ đa dạng, duy trì quần thể,” ông Phong nói.
Cùng thời gian này, vườn quốc gia Tràm Chim chuẩn bị cơ sở vật chất để ấp trứng (khoảng 30 ngày), nuôi và huấn luyện con non theo quy trình chuyển giao. Vài năm sau, đàn sếu đầu tiên sẽ được thả ra tự nhiên.
Tuy nhiên, Tiến Sĩ Trần Triết, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên ở Sài Gòn, thành viên Hội Sếu Quốc Tế tại Mỹ, cho biết quá trình này không chỉ mất rất nhiều thời gian mà kinh phí cũng rất lớn, lên đến hàng chục triệu đô la.
“Sếu nuôi khó sinh sản hơn sếu sống ngoài tự nhiên. Thụ tinh để tăng đa dạng di truyền trong quần thể, tránh giao phối cận huyết, bảo đảm đàn sếu khỏe mạnh khi về tự nhiên,” ông Triết nói.
Còn Tiến Sĩ Dương Văn Ni, chuyên gia về đa dạng sinh học vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, nói việc cấp bách là phải giữ gìn, phục hồi lại sinh cảnh sống vốn có của sếu tại Tràm Chim, bên cạnh quy hoạch cánh đồng lúa hữu cơ ở các xã xung quanh.
“Ưu tiên hàng đầu là phục hồi môi trường sống của sếu ở Tràm Chim,” ông Ni nói.
Trước đó hồi Tháng Năm, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp muốn làm cụm công nghiệp-khai thác khoáng sản Phú Hiệp, ở huyện Tam Nông, gần vườn quốc gia Tràm Chim khiến công luận bất bình phản đối.
Theo báo Tuổi Trẻ, dựa theo bản đồ “Quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Đồng Tháp – Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng,” toàn bộ diện tích dự trù xây dựng cụm công nghiệp Phú Hiệp, rộng 60 hécta, do công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh đề nghị xây dựng nằm trong vùng đệm của vườn quốc gia Tràm Chim, một trong chín khu bảo tồn đất ngập nước được thế giới công nhận.
Ngoài đề nghị cụm công nghiệp sản xuất gạch, bê tông, công ty Hà Thanh được phê duyệt “thăm dò, khai thác mỏ sét làm gạch ngói” ở phía đối diện nhà máy, với diện tích gần 10 hécta là đất trồng lúa.
Tại vị trí này, hiện doanh nghiệp đã xây dựng nhà máy gạch men rộng 25 hécta, công suất 15 triệu mét vuông gạch mỗi năm, tổng kinh phí đầu tư hơn 1,000 tỷ đồng ($43.14 triệu). Chủ dự án đã “hoàn thành phúc trình đánh giá tác động môi trường” chờ xét duyệt, thông qua.

Điều khiến công luận bất bình là vị trí cụm công nghiệp nằm liền kề nhà máy, mở rộng về phía vườn quốc gia Tràm Chim rộng 7,500 hécta với 230 loài chim, 130 loài cá, 130 loài thực vật. Đặc biệt, ở khu A5 vườn quốc gia – nơi nhiều năm qua sếu đầu đỏ về kiếm ăn, trú ngụ nhưng một vài năm gần đây sếu không về, lại gần vị trí cụm công nghiệp nhất.
Theo thống kê, những năm 2014-2016 có 14-23 con về mỗi năm. Năm 2017 chỉ có ba con. Năm 2018, có chín con và năm sau là 11 con về vườn. Đáng chú ý năm 2020 và 2022 không có con sếu nào về. (Tr.N) [qd]



























































































