WASHINGTON, DC (NV) – Phụ nữ thường xuyên sử dụng thuốc duỗi tóc có thể đối mặt với nguy cơ ung thư tử cung cao hơn gấp hai lần những người không bao giờ sử dụng, đặc biệt với phụ nữ da đen, những người dùng nhiều các sản phẩm duỗi tóc ở Mỹ, theo AFP trích dẫn nghiên cứu được công bố hôm Thứ Hai, 17 Tháng Mười, trên tạp chí Journal of the National Cancer Institute.
Bà Alexandra White, tác giả chính của nghiên cứu, một nhà dịch tễ học về ung thư của National Institutes of Health, nói rằng bà phát triển nghiên cứu này dựa trên một phát giác trước đó cho thấy mối liên hệ giữa thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn và thuốc duỗi tóc với bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng.

Ung thư tử cung chiếm 3% số ca ung thư, nhưng là loại ung thư phổ biến nhất đối với cơ quan sinh sản phụ nữ, với hơn 65,000 trường hợp mắc mới và số ca tử vong dự kiến là 12,500 trong năm 2022.
Khi mắc bệnh, nếu được phát hiện sớm thì tình hình nhìn chung không quá nguy hiểm. Tuy nhiên quá trình điều trị thường bao gồm việc cắt bỏ tử vong, dẫn đến mất khả năng sinh con.
Nghiên cứu này tiến hành phân tích dữ liệu từ hơn 33,000 phụ nữ Mỹ trong độ tuổi 35 đến 74. Họ là những người tham gia nghiên cứu Sister Study, một nghiên cứu được chính phủ tài trợ và được thiết kế để xác định những yếu tố gây ung thư và các bệnh lý khác.
Trong suốt 11 năm, có 378 trường hợp phát triển ung thư tử cung. Đây là bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến mô niêm mạc tử cung (nội mạc tử cung). Ung thư tử cung loại 1 là dạng phổ biến nhất và được xem là có liên quan đến việc có quá nhiều hormone sinh dục estrogen.
Các nhà nghiên cứu cho biết những phụ nữ sử dụng thuốc duỗi tóc trong vòng năm năm trở lại có nguy cơ phát triển ung thư tử cung cao hơn gấp hai lần so với những người không sử dụng. Những người thường xuyên sử dụng (được định nghĩa là sử dụng nhiều hơn bốn lần trong vòng 12 tháng) có nguy cơ mắc ung thư tử cung cao hơn 2.5 lần.
Các nhà khoa học không tìm thấy mối liên hệ tương tự với các sản phẩm làm đẹp tóc khác như thuốc nhuộm, thuốc tẩy, thuốc uốn hoặc bắt highlight tóc.
Theo bà White, nguyên nhân có thể là vì những hóa chất trong thuốc duỗi tóc hoạt động giống như estrogen trong cơ thể, gián đoạn quá trình nội tiết tố bình thường và ảnh hưởng đến nguy cơ mắc ung thư. Khả năng thứ hai là một số sản phẩm duỗi tóc chứa các chất gây ung thư như formaldehyde. Những chất kiểu này phá vỡ các protein keratin trong tóc, giúp tóc thay đổi cấu trúc và thẳng ra, nhưng đồng thời cũng đem đến nguy cơ ung thư.

Bà White cho biết một trong những điểm mạnh của nghiên cứu là ghi nhận dữ liệu về sản phẩm duỗi tóc mà họ dùng trước khi họ thực sự phát bệnh ung thư. Điều này hạn chế khả năng nhớ sai hoặc xác định sai yếu tố phơi nhiễm. Tuy nhiên hạn chế của nghiên cứu là không thu thập thông tin về sản phẩm duỗi tóc hoặc hình thức duỗi tóc mà những người tham gia từng sử dụng.
Bà đề nghị cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu về cách các hóa chất gây ung thư, cũng như các nghiên cứu có số lượng người tham gia đa dạng hơn. (V.Giang) [qd]

































































































