SACRAMENTO, California (NV) – Chính quyền California hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Một, cho biết toàn bộ 2.7 triệu việc làm bị mất do COVID-19 đã được phục hồi, một sự kiện đáng ăn mừng nếu nền kinh tế hiện nay không gặp nhiều biến động, dẫn đến hàng loạt công ty kỹ thuật lớn cắt giảm nhân lực, theo hãng thông tấn AP.
Trong Tháng Mười, California có thêm 56,700 việc làm mới, đủ để tiểu bang đạt được cột mốc trên.

Ông Sung Won Sohn, một giáo sư ngành kinh tế tại trường đại học Loyola Marymount University, nhận định rằng tiểu bang không chỉ phục hồi số việc làm bị mất, mà còn tạo ra thêm việc làm mới.
Tuy vậy, giới chức tiểu bang khuyến cáo rằng suy thoái kinh tế vẫn có thể xảy ra.
Lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, khiến hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn.
Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) liên tục tăng lãi suất, gây ra tác động đáng kể lên toàn bộ nền kinh tế.
Hôm Thứ Tư, chính quyền California cho hay ngân sách năm sau có thể thâm hụt $25 tỷ.
“California đã lấy lại được toàn bộ việc làm bị mất do dịch bệnh, nhưng chúng ta biết rằng đây không phải là mức cuối,” Thống Đốc Gavin Newsom phát biểu.
Tốc độ hồi phục việc làm sau COVID-19 của California nhanh hơn so với những đợt suy thoái kinh tế trước đó, ông Michael Bernick, cựu giám đốc Sở Phát Triển Việc Làm California (EDD), nhận xét.
Nhưng so với các tiểu bang khác tại Mỹ, thị trường việc làm của California phục hồi chậm hơn, một phần là do ngành kỹ thuật.
Gần đây, nhiều công ty kỹ thuật nổi tiếng tại Silicon Valley, trong đó có Facebook, Lyft, Cisco, Salesforce, tuyên bố cắt giảm nhân sự.
“Ngành kỹ thuật từng là ngành chủ lực của nền kinh tế California, tạo ra vô số việc làm. Nhưng hiện nay, nó đã trở thành một gánh nặng,” ông Sohn khẳng định. (V.Giang) [qd]























































