BENGALURU, Ấn Độ (NV) – Các bộ trưởng tài chính của những nền kinh tế lớn nhất thế giới không đưa ra được tuyên bố chung bế mạc hội nghị khối G20 ở Ấn Độ, bởi vì Trung Quốc từ chối lên án cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine, theo BBC hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Hai.
Ấn Độ, quốc gia đăng cai tổ chức các cuộc thảo luận của G20 trong tuần này ở thành phố Bengaluru, đưa ra một “bản tóm tắt của bên chủ trì” cuộc họp, lưu ý rằng đó là bản đánh giá khác nhau tình hình ở Ukraine và các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Một chú thích cuối trang cho thấy rằng hai đoạn văn tóm tắt cuộc chiến “được tất cả các quốc gia thành viên đồng ý ngoại trừ Trung Quốc và Nga.” Hai đoạn văn này được điều chỉnh từ Tuyên Bố Của Lãnh Đạo G20 Bali vào Tháng Mười Một, trong đó chỉ trích cuộc xâm lăng “bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất.”
Sau khi yên lặng kể từ lúc Nga xâm lăng Ukraine một năm về trước, Trung Quốc nay bắt đầu tăng cường các nỗ lực ngoại giao xung quanh cuộc xung đột trong những tuần gần đây. Ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, có chuyến công du Châu Âu trong tuần này, đặc biệt có cả Nga.
Cũng trong tuần này Trung Quốc công bố kế hoạch 12 điểm để chấm dứt chiến sự ở Ukraine, kêu gọi đàm phán hòa bình và tôn trọng chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên văn kiện đó lại không nói đến việc Nga rút quân khỏi Ukraine, cũng như không lên án hành động xâm lăng của Nga.
Phía Nga hoan nghênh văn kiện. Điều này khiến Tổng Thống Joe Biden bình luận rằng: “Tổng Thống Putin thích thú, vậy thì tốt ở chỗ nào?”
Sau cuộc họp G20, ông Ajay Seth, viên chức cao cấp Ấn Độ, cho biết đại diện Nga và Trung Quốc không đồng ý với cách diễn đạt về Ukraine vì “nhiệm vụ của họ là bàn luận các vấn đề kinh tế và tài chính.” Tuy nhiên 18 nước khác cho rằng cuộc chiến có những tác động nhất định đến kinh tế thế giới.
Bản tóm tắt dài 17 đoạn của hội nghị cũng đề cập đến các trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, nợ của các nước có thu nhập thấp và trung bình, chính sách thuế toàn cầu và tình trạng mất an ninh lương thực.
Bộ Ngoại Giao Nga bày tỏ sự tiếc nuối khi “các hoạt động của G20 bị Phương Tây gây bất ổn và dùng để chống Nga.” Họ cáo buộc Mỹ, Liên Minh Châu Âu và G7 “tống tiền,” kêu gọi họ thừa nhận thế giới đa cực.
Các cuộc họp trước đây của G20 kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine cũng không đưa ra được tuyên bố chung.
Trong một diễn biến riêng biệt, hôm Thứ Năm, 23 Tháng Hai, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ ủng hộ một nghị quyết lên án cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, với 141 phiếu tán thành, 32 phiếu trắng và bảy phiếu chống.
Trong số 32 phiếu trắng nêu trên có lá phiếu của Việt Nam. Đây là lần thứ năm Việt Nam bỏ phiếu có lợi cho Nga, quốc gia đồng minh lâu đời và là nhà cung cấp vũ khí chính cho Hà Nội. (MPL) [kn]









































































