ROME, Ý (NV) – Một chiếc thuyền gỗ chở đầy người di dân va vào đá ngầm và bị đắm vào lúc bình minh hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Hai, ở ngoài khơi vùng biển nước Ý. Lực lượng cấp cứu vớt được 63 thi thể, tính cho đến nay, và vẫn còn hàng chục người khác đang mất tích giữa lúc biển động, theo Reuters.
Giới chức lo ngại tổng số người chết có thể lên đến 100, vì những người sống sót cho biết trên thuyền có đến 200 hành khách khi khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuần Duyên Ý tìm thấy ít nhất 80 người còn sống, trong đó một số người được vào bờ ngay khi thuyền gặp nạn.
Một người đàn ông đang bị bắt giữ để thẩm vấn vì có người sống sót chỉ điểm rằng đó là kẻ buôn người.
Con thuyền va vào đá ngầm ở vùng gió thổi mạnh ngoài khơi bờ biển Calabria dọc theo biển Ionian Sea. Ba mảnh lớn của thuyền trôi dạt vào bãi biển gần thị trấn Steccato di Cutro.
Đại diện Hồng Thập Tự cho biết tất cả những người sống sót đều là người lớn, đáng buồn là tất cả trẻ em đều bị mất tích hoặc chết trên trong biển khơi.
Tổ chức từ thiện Doctors Without Borders cho biết họ đang cung cấp hỗ trợ tâm lý cho những người sống sót.
Đài truyền hình Ý dẫn lời những người sống sót chỉ ra rằng chiếc thuyền khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ cách đây năm ngày.
Tuyên bố chung của Liên Hiệp Quốc cho biết trên thuyền ước tính có hơn 170 người di dân, trong đó có nhiều gia đình đem theo trẻ em. Hầu hết người trên thuyền đến từ Afghanistan, Pakistan và Somalia.

Tham gia giải cứu có máy bay trực thăng, máy bay cảnh sát, lính cứu hỏa, tuần duyên và biên phòng. Cả ngư dân địa phương cũng tham gia tìm kiếm. Các thi thể được đưa đến sân vận động ở thành phố Crotone gần đó nhất.
Tại quảng trường Thánh Peter, Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi tín hữu Công Giáo cầu nguyện cho những người tử vong, những người mất tích, những người sống sót, những người đang thực hiện việc cứu hộ và “những người mở cửa” cho người di dân.
Dữ liệu Bộ Nội Vụ Ý cho biết trong năm 2022, khoảng 105,000 người di dân đến bờ biển nước Ý, nhiều hơn khoảng 38,000 người so với năm 2021. Trong đó những người đi bằng các tuyến đường từ Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 15%, với gần một nửa chạy trốn khỏi Afghanistan.
Bà Giorgia Meloni, thủ tướng Ý, cam kết sẽ trấn áp những vụ buôn người và thúc giục các lãnh đạo Liên Minh Châu Âu (EU) giúp đỡ. Trong khi đó, các đảng đối lập cho rằng thảm kịch này là bằng chứng về những sai sót trong chính sách di dân của Ý.

Chính phủ của bà Meloni đang làm phức tạp hóa nỗ lực của tàu nhân đạo thực hiện các cuộc giải cứu ở Địa Trung Hải bằng cách chỉ định cảng cho họ dọc theo bờ biển phía Bắc của Ý. Đồng thời tàu cấp cứu sau khi thực hiện hoạt động giải cứu đầu tiên cũng không được ở lại biển mà phải ngay lập tức đến cảng được chỉ định. Những chính sách này khiến các tổ chức cứu hộ phàn nàn rất nhiều.
Ông Sergio Mattarella, thủ tướng Ý, kêu gọi EU đảm nhận trách nhiệm trong việc quản trị hiện tượng di dân và loại bỏ nạn buôn người. Trong nhiều năm nay Ý phàn nàn rằng các nước EU chùn bước trong việc tiếp nhận người di dân. (MPL) [kn]









































































