BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Công An Tỉnh Bình Dương đã di lý nghi can Nguyễn Sỹ Hiếu, 28 tuổi, quê tỉnh Nam Định, từ tỉnh Bình Thuận về Bình Dương để điều tra về tội “giết người.”
Theo báo Công An Nhân Dân hôm 26 Tháng Mười Hai, chị Lý Thị Kim D., 18 tuổi, quê Sóc Trăng, và nghi can Nguyễn Sỹ Hiếu có quan hệ tình cảm nhưng đến khoảng Tháng Mười Hai vừa qua, thì xảy ra mâu thuẫn nên chia tay. Chị D. đến Bình Dương để tránh mặt nghi can Hiếu.

Trong thời gian ở trọ tại phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, Bình Dương, chị D. quen với anh Phạm Văn Q., 22 tuổi, quê Quảng Ninh, nên quyết tâm chấm dứt tình cảm với nghi can Hiếu.
Sau nhiều lần tìm chị D. để nói chuyện, níu kéo tình cảm nhưng không được, khoảng 9 giờ tối 23 Tháng Mười Hai, khi thấy chị D. đi làm về, nghi can Hiếu đuổi theo dùng dao đâm chị này nhiều nhát, rồi lấy điện thoại di động của nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường.
Chị D. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.
Sau khi gây án, nghi can Hiếu lẩn trốn ở nhiều nơi, và đến khuya ra quốc lộ 1 bắt xe đò bỏ trốn về quê. Tuy nhiên, rạng sáng 26 Tháng Mười Hai, khi xe chạy đến tỉnh Bình Thuận thì bị công an chặn bắt.
Trước vụ này, các vụ giết người yêu do chia tay xảy ra liên tiếp trong thời gian qua.
Hôm 25 Tháng Mười Hai, Tòa Án Tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Hoàng, 24 tuổi, ở phường 4, thành phố Cà Mau, 14 năm tù về tội “giết người.”
Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng cho hay năm 2020, bị cáo Nguyễn Công Hoàng và chị MTN, 23 tuổi, có quan hệ tình cảm. Trong thời gian yêu nhau, giữa hai người có bất đồng dẫn đến mâu thuẫn.
Cuối Tháng Năm vừa qua chị N. chủ động chia tay, nhưng bị cáo Hoàng không chấp nhận.
Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 19 Tháng Sáu, bị cáo Hoàng nhắn tin nhờ chị N. mua giúp bộ hồ sơ xin việc mang đến nhà mình. Khi chị N. mang hồ sơ đến, bị cáo Hoàng kêu vào phòng rồi năn nỉ hàn gắn lại tình cảm.
Sau hơn một giờ đồng hồ thuyết phục, chị N. vẫn một mực từ chối và ra về. Bất ngờ, bị cáo Hoàng khóa cửa phòng, xô ngã chị N. rồi lấy gối đè lên mặt, dùng dao đâm liên tục nhiều nhát vào vùng ngực, bụng người tình.
Chị N. cố vùng vẫy, đạp bị cáo Hoàng văng ra, mở cửa chạy ra ngoài. Lúc này, người chú của bị cáo Hoàng phát hiện liền nhờ hàng xóm đưa chị N. đi cấp cứu. Kết quả giám định thương tật là 76%.
Sau khi đâm người yêu trọng thương, bị cáo Hoàng thay đồ, chạy xe gắn máy về nhà bà ngoại ở xã Trí Lực, huyện Thới Bình, lẩn trốn.

Cùng lúc, người nhà chị N. trình báo sự việc với công an. Đến chiều cùng ngày, bị cáo Hoàng ra đầu thú.
Tại tòa, phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, Hội Đồng Xét Xử cho rằng bị cáo Hoàng dùng dao đâm liên tục vào vùng ngực, bụng chị N. với mục đích giết người. Nạn nhân được cấp cứu kịp thời và thoát chết là ngoài ý muốn của bị cáo. (Tr.N) [qd]


























































































































































