Chùa Phổ Đà kính mừng Đức Phật Đản Sanh

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử đến dự Đại Lễ Kính Mừng Đức Phật Đản Sanh, Phật Lịch 2568-2024, tại chùa Phổ Đà, Santa Ana, vào sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Năm.

Chư tôn đức tăng ni trong nghi thức Đại Lễ Phật Đản và đọc kinh Khánh Đản. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, cách nay hơn 2,600 năm, vào ngày trăng tròn Tháng Tư, tại vườn Lâm Tỳ Ni, một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này đã đem nhiều lợi ích cho con người cùng an ủi chúng sanh và thương đời mê tối. Con người phi thường đó chính là Thái Tử Tất Đạt Đa, con Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma-Da. Người đã từ bỏ cung vàng, điện ngọc để xuất gia, đó là bậc vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Ngài là Phật, là thế tôn.

Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sanh thấy rõ con đường giác ngộ, và đã để lại một kho tàng giáo lý vô tận. Triết lý ấy chỉ nhằm mục đích duy nhất là dạy cho con người hướng đến đời sống an lạc cũng như giải thoát ngay trong đời sống hiện tại và sau này. Ân ngài lớn lao cao cả nên hằng năm, khi đến Tháng Tư Âm Lịch, những người con Phật khắp năm châu đều cử hành Đại Lễ Khánh Đản để tưởng nhớ thâm ân của ngài, đồng thời cũng giúp cho những người con Phật có cơ hội ôn lại đôi dòng lịch sử cuộc đời của bậc vĩ nhân, và lấy đó làm kim chỉ nam cho việc tu học.

Đại lễ với sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Trí Tuệ, chủ tịch Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, viện chủ chùa Phổ Đà, kiêm trưởng ban tổ chức; Hòa Thượng Thích Phước Thuận, viện chủ chùa Việt Nam, Los Angeles; Hòa Thượng Thích Nhật Minh, viện chủ chùa Hương Tích, Santa Ana; và nhiều vị khác.

Hòa Thượng Thích Trí Tuệ ban đạo từ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Gia Đình Phật Tử Phổ Đà, qua điệu múa “Dâng Hoa Cúng Phật,” đón mừng Khánh Đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Trong diễn văn khai mạc, Hòa Thượng Thích Trí Tuệ nói: “Hằng năm, chúng ta cố gắng tham dự những đại lễ của Phật Giáo để biết ơn công đức của chư vị bồ tát, chư thánh hiền tăng ni. Đồng thời, chúng ta cũng ôn lại tất cả những lời dạy quý báu của Đức Phật để tâm trí của mình được hướng theo lời chỉ dạy của ngài, thì chúng ta mới xứng đáng là những người con của Đức Phật.”

Điệu múa “Dâng Hoa Cúng Phật” do các thiếu nhi Gia Đình Phật Tử Phổ Đà thực hiện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Chúng ta có thể học nhiều, nói nhiều, nhưng cũng nên đi theo con đường Bát Chánh Đạo. Có lẽ đó là con đường duy nhất mà con người cần phải đến. Có được như vậy, chúng sanh mới tránh được những nghiệp ác đã rơi vào. Xin mọi người hãy cố gắng tâm niệm thánh thiện để được trở về trong cõi giải thoát an lạc. Và chúng ta hãy học theo ngài lòng từ bi vô lượng để đối xử với mọi người trong thế gian này, nhất là những người cùng đạo, cùng chí hướng, cùng tâm niệm và cùng tôn thờ Đức Phật. Chúng ta phải thương yêu nhau và hiểu biết tất cả mọi thứ trước khi hành đạo để cho mọi việc được tốt đẹp,” hòa thượng nói thêm.

Chư tôn đức thực hiện Lễ Tắm Phật. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hòa Thượng Thích Nhật Minh ban đạo từ: “Đức Phật là một nhà tư tưởng lớn của nhân loại, đã để lại một kho tàng văn hóa giáo dục nhân bản, một triết lý sống đầy nhân vị của nhân loại trên hành tinh này nói chung, và Phật tử Việt Nam nói riêng. Những lời dạy của ngài là những lời thiết thực trong cuộc sống hằng ngày, và kéo dài cho đến mai sau, nhằm tạo cho chúng ta có cuộc sống an vui hạnh phúc, và cũng là tấm gương sáng để con cháu noi theo.”

Sau lời phát biểu của chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức nhập lễ đài, tiến hành nghi thức Đại Lễ Phật Đản, cùng đồng hương Phật tử đọc trang kinh Khánh Đản.

Gia Đình Phật Tử Phổ Đà đồng hát “Liên Khúc Khánh Đản.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Lễ Tắm Phật được chư tôn đức thực hiện. Sau đó, đồng hương Phật tử cùng thành tâm cung kính tắm Đức Ấu Phật. Sau đó là nghi thức Cúng Dường Trai Tăng.

Chương trình văn nghệ cúng dường do các ban văn nghệ Gia Đình Phật Tử Phổ Đà, ban Diệu Âm, và nhóm Ngàn Lời Ca cùng thực hiện. Trong khi thưởng thức chương trình văn nghệ, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật, do ban tổ chức khoản đãi.

Đông đảo chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử đến dự Đại Lễ Kính Mừng Đức Phật Đản Sanh tại chùa Phổ Đà. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Thanh Nguyễn, thủ quỹ Gia Đình Phật Tử Phổ Đà, nói: “Hằng năm, Đại Lễ Đức Phật Đản Sanh nhắc nhở cho chúng ta phải sống tốt và biết thương người. Đức Phật thị hiện vào đời cũng để cho con người có đủ niềm tin học theo lời Phật dạy. Vì thế, Lễ Tắm Phật cũng là dịp để chúng ta gội sạch những phiền não trong thâm tâm mà quay về với chính mình là người con Phật.”

Ông Trần Pháp, huynh trưởng Gia Đình Phật Từ Phổ Đà, nói: “Mọi người đến dự Đại Lễ Phật Đản là để biết ơn ngài, người đã mang hết thân mạng tâm trí mình để cứu độ chúng sanh. Ngày này, cũng là lúc chúng ta tự tu sửa lại bản thân mình cho tốt đẹp hơn, và sự tốt đẹp đó là đức hạnh, trí tuệ, nhẫn nhục và từ ái.”

Ban Diệu Âm múa bài “Hoa Từ Bi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Phật tử Đồng Giang Châu, cư dân Westminster, nói: “Vì Đức Phật ra đời để cứu độ chúng sanh, nên nhân dịp kỷ niệm ngày Phật Đản Sanh, tôi đến chùa để cầu nguyện với Đức Phật cho thế giới sớm chấm dứt chiến tranh, và cũng cầu cho đất nước Việt Nam mình có được tự do, dân chủ và nhân quyền toàn diện.” (Lâm Hoài Thạch) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT