Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng vừa làm lễ bế giảng niên khóa 2023-2024 hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Năm, tại Jordan Intermediate School, Garden Grove.

Lễ bế giảng là lễ tốt nghiệp với những niềm vui và tự hào của các em lớp lớn và các em được lên lớp, nhưng cũng có những nỗi buồn khi có những em phải rời xa trường lớp và thầy cô sau bảy năm miệt mài học tiếng Việt.
Thầy Trần Anh Việt, chủ tịch Ban Quản Trị Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng, có đôi lời cùng quan khách và học sinh.
Ông nói: “…Tất cả chúng ta có chung một chí hướng là bảo tồn tiếng Việt. Có rất nhiều phụ huynh mất rất nhiều thì giờ để đưa đón con em đi học, cũng như những thành viên của trung tâm bỏ nhiều thì giờ quý báu cuối tuần để đến đây dạy dỗ các em. Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị…”
Sau đó, cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay hòa nhịp hát bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của cố nhạc Nguyễn Đức Quang.
Em Joanne Võ, thủ khoa lớp Bảy ra trường, đại diện học sinh lên đọc diễn văn tốt nghiệp.
Em xúc động nói: “Ngày tốt nghiệp em rất vui mừng, nhưng không nghĩ rằng mình học ở đây đã bốn năm rồi. Hôm nay em muốn cám ơn ba mẹ em, các thầy cô giáo và nhân viên nhà trường đã cho em khả năng để học tiếng Việt. Nhờ tham gia các lớp học ở đây, em có thể biết và hiểu về câu chuyện và lịch sử Việt Nam rõ hơn. Em rất mừng khi đã dành thời gian mỗi tuần đến lớp. Hy vọng một ngày nào đó các bạn cũng sẽ đứng trên sân khấu này để tốt nghiệp.”
Có những học sinh đã tốt nghiệp nay lại trở về trường làm phụ giáo, để phụ giúp thầy cô dạy dỗ các em lớp nhỏ, cũng là sự quyến luyến với thầy cô trường lớp, nơi họ miệt mài học tiếng Việt trong thời niên thiếu, để lại nhiều kỷ niệm khó phai.

Học sinh Lý Đặng Aline, tốt nghiệp thủ khoa ra trường năm rồi, hiện đang là phụ giáo dạy các em lớp nhỏ, cho hay thường sau một năm học thấy các em có tiến bộ hơn nhiều, thường các em giỏi về đọc và nghe. Em cũng bày tỏ rằng muốn tiếp tục làm phụ giáo để giúp các đàn em của mình học tiếng Việt thật giỏi.
Cô Aline chia sẻ: “Tôi muốn cám ơn thầy cô dạy em tiếng Việt. Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục tiếp tục học tiếng Việt trong tương lai hoặc thậm chí quay lại đây để tham gia cùng tôi và các bạn trợ giảng của tôi.”
“Cuối cùng, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả các vị khách và quý phụ huynh đã ủng hộ Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng. Điều này là vô cùng quý giá. Công sức mà quý vị bỏ ra để đưa các em đến trường vào mỗi cuối tuần, giúp các em làm bài tập tiếng Việt ở nhà, có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi,” cô Aline nói thêm.

Dân Biểu Trí Tạ (Địa Hạt 70) cũng có đôi lời chia sẻ.
“Rất vui ngày hôm nay khi thấy sự hy sinh của thầy cô trong hơn ba thập niên qua đã giúp cho các em thế hệ gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ hiểu được cội nguồn, văn hóa để phát huy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Tiếng Việt còn, người Việt còn, người Việt còn thì cộng đồng chúng ta hy vọng rằng những thế hệ tương lai sẽ tiếp tục gìn giữ văn hóa dân tộc, và sẽ tiếp tục phát triển cộng đồng. Hy vọng trong tương lai tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại ngày càng vững mạnh,” ông Trí nói.
Ông cũng tặng Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng những bằng tưởng lục vinh danh sự tận tâm cống hiến của các thầy cô.

Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, chủ tịch Học Khu Westminster, chia sẻ: “Chúng ta là người đi xây dựng thế hệ kế tiếp, và Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng đã làm việc này cách đây 30 năm nay. Chúng ta cùng chung một công việc vì Học Khu Westminster cũng có một chương trình song ngữ Anh-Việt để đem đến cho các em một hành trang dùng trong cuộc đời, để các em xây dựng một thế hệ kế tiếp như chúng ta. Xin cám ơn các thầy cô và phụ huynh đã cùng đồng hành với chúng tôi cho đến ngày nay.”
Ông Nguyễn Văn Khoa, chủ tịch Liên Hiệp Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California- TAVIET-LCS), cũng gởi lời nhắn nhủ đến các học sinh.
Ông nói: “Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng có thể nói là cánh chim đầu đàn cho phong trào Việt Ngữ nở rộ trong khoảng hơn 30 năm nay. Tất cả học sinh hãy hãnh diện đây là trường đầu tiên được tổ chức quy mô ở miền Nam California, dù trước đó cũng có những trường Việt Ngữ ở nhà thờ hoặc chùa. Đó là những nỗ lực của người Việt hải ngoại để gìn giữ văn hóa, ngôn ngữ cho các thế hệ con em sau này. Hy vọng công việc này sẽ nối tiếp mãi mãi.”

Tiếp tục chương trình là phần vinh danh các thầy cô giáo xuất sắc của năm học 2023-2024, đó là cô Phạm Hoàng Phấn và Bác Sĩ Hà Ngọc Giao.
Ông Hà Ngọc Giao có đôi lời nhắn nhủ học sinh: “Chúng tôi chủ trương là học trò lớp Bảy phải thông thạo tiếng Việt. Do đó, chương trình lớp Bảy năm vừa rồi thay đổi rất nhiều, nhấn mạnh về văn hóa, văn học và sử ký địa lý Việt Nam. Năm nay chúng tôi chỉ có bốn em hoàn tất chương trình lớp Bảy, ra trường. Thủ khoa năm nay là em Joanne Võ.”
“Qua sự kiên trì hơn tám năm để học tiếng Việt từ lớp Mẫu Giáo đến lớp Bảy, tất cả các em đều đáng được khen thưởng.Thầy rất hãnh diện khi nhìn thấy các em đứng trên sân khấu này. Các em hãy nhớ rằng ra trường không có nghĩa là dừng lại. Sẽ còn phải tiếp tục học nhiều nữa, sẽ còn bước thêm một bước nữa của sự học. Thầy mong những gì đã học trong những năm qua sẽ gây nên điều thích thú, gây nên cảm hứng để các em tiếp tục học trong biển học mênh mông của văn hóa Việt Nam,” ông Giao nói tiếp.

Ông Nguyễn Ngọc Cang, một trong bốn thành viên sáng lập Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng hơn 30 năm trước, chia sẻ: “Rất vui khi trở lại mái trường xưa, thấy lại bộ đồng phục với màu xanh chính chúng tôi đã chọn từ đầu vẫn còn giữ tới bây giờ. Rất cám ơn ban đại diện đã gìn giữ tiếng Việt qua bao nhiêu năm tháng.”
Cô Thanh Thúy Đặng, mẹ em Joanne Võ, chia sẻ kinh nghiệm: “Thường mấy em ở Mỹ không thích học tiếng Việt, nhưng phụ huynh phải cố gắng thúc đẩy khuyến khích con cháu mình học, nhất là đưa đón con đi học và kèm con học ở nhà. Con tôi nay đã lớn, nhờ học tiếng Việt từ nhỏ đến bây giờ khi lên trung học cháu rất tự tin, trong khi các bạn của cháu hiện rất khó khăn khi học tiếng Việt ở trường. Bây giờ các bạn lên trung học phải bỏ rất nhiều thời gian để học lại tiếng Việt thì đã trễ, trong khi con tôi học rất thoải mái ở trường, vì có thời gian để học nhiều ở các môn khác.” (Văn Lan) [đ.d.]
























































































