HAVANA, Cuba (NV) – Hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, ba chiến hạm Nga đã tiến vào hải phận của Cuba để thực hiện chuyến thăm viếng hữu nghị thứ nhì của các tàu chiến Nga tại đảo quốc này nhằm gia tăng tình thân hữu giữa hai nước Nga và Cuba, theo bản tin của Đài NBC.
Nhóm chiến hạm hải quân này, gồm một tàu huấn luyện, một khu trục hạm và một tàu dầu tiếp tế, dự trù sẽ bỏ neo tại hải cảng Havana từ đây cho tới ngày 30 Tháng Bảy. Cuộc viếng thăm thân hữu này diễn ra chỉ mấy tuần lễ sau khi một hải đội tàu chiến Nga, trong đó có một tàu lặn nguyên tử được võ trang hùng hậu, đã đến thăm Cuba để tham dự một cuộc tập trận chung với hải quân nước chủ nhà hồi tháng trước.
Các giới chức Mỹ đã theo dõi chặt chẽ các cuộc thao diễn quân sự đó vào trung tuần Tháng Sáu vừa qua, cho rằng nhóm tàu chiến Nga không tạo nên mối đe dọa thật sự nào. Vào lúc đó, các chuyên gia mô tả chuyến viếng thăm của tàu chiến Nga đến vùng biển Caribbean chỉ là hành động biểu dương sức mạnh tượng trưng nhằm đáp ứng trước sự ủng hộ liên tục của Hoa Kỳ và các nước Tây Phương dành cho Ukraine.

Hồi đầu tuần này, các giới chức quốc phòng Cuba đã công bố chuyến viếng thăm mới nhất này tại các hải cảng Cuba, gọi sự kiện các chiến hạm Nga đến thăm đảo quốc này là “một hành vi lịch sử để chứng tỏ “tình hữu nghị và hợp tác” giữa đôi bên. Nhưng cả hai chính phủ liên hệ không hề nói rõ mục tiêu của hoạt động quân sự mới nhất này là gì.
Nga là một đồng minh lâu đời của cả Cuba lẫn Venezuela, trong khi các phi cơ cùng tàu chiến của cường quốc này thỉnh thoảng vẫn đến thăm vùng biển Caribbean và bỏ neo tại hải cảng Havana.
Mặc dù Cuba không đóng vai trò chính yếu trong chính sách ngoại giao của Nga, các chuyên gia vẫn cho rằng Nga coi Cuba, với các hải cảng chỉ nằm cách tiểu bang Florida của Hoa Kỳ chưa đầy 100 mile (160 ki-lô-mét), có tầm quan trọng chiến lược đáng kể và vị thế nổi bật kéo dài trong số các quốc gia đang mở mang tại Mỹ Châu Latin. (TTHN)



























































































