ORANGE COUNTY, California (NV) – Vì những vụ rùm beng trong mấy tuần qua, một số giám sát viên Orange County cùng một số giới chức địa phương kêu gọi Giám Sát Viên Andrew Đỗ từ chức, và Hội Đồng Thành Phố Huntington Beach đang cân nhắc chính thức kêu gọi điều đó.
Theo báo mạng Voice of OC, ông Andrew Đỗ vắng mặt tại phiên họp Hội Đồng Giám Sát sáng Thứ Ba, 27 Tháng Tám, và bị một số đồng viện kêu gọi từ chức.

Giám Sát Viên Katrina Foley (Địa Hạt 5) nhìn thẳng vào máy quay phim như nói trực tiếp với ông Andrew, và cho biết: “Ông Andrew, làm ơn từ chức đi.”
“Tôi sẽ tìm mọi cách về pháp lý để loại ông ta ra khỏi Hội Đồng Giám Sát. Chuyện ông tiếp tục làm giám sát viên không bào chữa được nữa và chỉ làm hại đến công việc của quận hạt,” bà nói.
Ông Andrew đang bị chỉ trích nặng nề sau khi bị FBI và Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) lục soát nhà của con gái và nhà riêng của hai vợ chồng để điều tra vụ mất tiền trợ cấp COVID-19.
Cũng tại phiên họp ngày 27 Tháng Tám, bà Foley nói thêm: “Nếu ông thật sự quan tâm đến quận hạt thì ông sẽ từ chức để chúng ta có thể chữa lành những vết thương do ông gây ra.”
Ngoài bị đồng viện kêu gọi từ chức, ông Andrew Đỗ còn có thể bị khiển trách chính thức.
Giám Sát Viên Vicente Sarmiento (Địa Hạt 2) đề nghị các đồng viện đưa ra nghị quyết khiển trách ông Andrew.
“Chúng ta có thể đồng nhất nói đó là những hành động không thể tha thứ được,” ông Sarmiento nói và kêu gọi Giám Sát Viên Andrew Đỗ từ chức.
Cũng tại phiên họp đó, bà Foley và ông Sarmiento nhấn mạnh lại quan điểm kêu gọi ông Andrew từ chức, cho biết điều đó không có nghĩa là ông nhận tội mà sẽ giúp quận hạt làm việc không cần lo lắng.
Ông Sarmiento cho hay: “Tôi làm chuyện này không dễ dàng chút nào vì luôn ủng hộ thủ tục luật pháp, nhưng tôi nghĩ rất khó cho một giám sát viên hay văn phòng của họ làm việc khi đang đối mặt với những thứ hiện nay.”

Hội Đồng Thành Phố Huntington Beach có thể là cơ quan lập pháp đầu tiên ở Orange County thông qua nghị quyết chính thức kêu gọi ông Andrew Đỗ từ chức.
Các dân cử sẽ bỏ phiếu vào tối Thứ Ba, 3 Tháng Chín, để đưa ra nghị quyết kêu gọi ông từ chức. Nếu thông qua, họ sẽ là cơ quan lập pháp đầu tiên tại Orange County làm điều đó.
Mục 24-628 trong nghị trình họp của Huntington Beach nêu rõ: “Làm mất lòng tin của công chúng là không thể dung thứ. Nền dân chủ của chúng ta dựa trên sự công khai và trách nhiệm, và khi những nguyên tắc này không giữ được, sự chính trực không còn nữa. Vì thế, Giám Sát Viên Andrew Đỗ phải từ chức ngay.”
Huntington Beach là thành phố lớn nhất trong Địa Hạt 1 mà Giám Sát Viên Andrew Đỗ đang đại diện. Thống kê dân số cho biết thành phố này có khoảng 192,000 cư dân. +
Sau khi nghe tin về những vụ rùm beng của ông Andrew, ba nghị viên trong phe Dân Chủ thiểu số của Huntington Beach là Dan Kalmick, Natalie Moser, và Rhonda Bolton đã kêu gọi ông từ chức.
Trong khi đó, phe đa số Cộng Hòa của Hội Đồng Thành Phố Huntington Beach vẫn im lặng về vấn đề này.
Nghị Viên Tony Strickland tranh cử vào năm 2020 và được Giám Sát Viên Andrew Đỗ ủng hộ, nhưng không có ai khác trong phe đa số của Hội Đồng Thành Phố Huntington Beach ghi tên ông trong trang web vận động tranh cử.
Nhiều dân cử địa phương ở Orange County cũng kêu gọi ông Andrew từ chức như Nghị Viên Connor Traut của Buena Park và Phó Thị Trưởng Thái Việt Phan của Santa Ana.
Nghị Viên Traut cho biết cư dân muốn ông Andrew Đỗ chịu trách nhiệm vì đưa tiền trợ cấp COVID-19 cho một tổ chức do con gái mình đồng sáng lập, gây ra nhiều chất vấn về đạo đức và có những cáo buộc về gian lận tiền bạc, trong đó có mua nhà riêng ở Buena Park.
Phó Thị Trưởng Thái Việt Phan thì cho biết chưa chứng minh được ông Andrew có tội, nhưng ông đã làm mất niềm tin của cộng đồng và không nên giữ quyền giám sát ngân sách $9.3 tỷ nữa.
Hai tổ chức bất vụ lợi VietRise và Harbor Institute cùng đưa ra thông cáo kêu gọi ông từ chức: “Cư dân phải chịu cảnh tiền thuê nhà tăng, bị đuổi khỏi nhà và lâm vào cảnh vô gia cư, nhưng Giám Sát Viên Andrew Đỗ dùng địa vị của mình để mua tài sản hàng triệu đô là cho gia đình và bạn bè bằng tiền thuế.”
Hai tổ chức này còn cho biết ông đã phụ lòng cư dân trong địa hạt, có nhiều người nhập cư và người tị nạn ở Little Saigon, nên quyết định kêu gọi ông từ chức.
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, người đang tranh cử chức giám sát viên Orange County Địa Hạt 1 để thay thế ông Andrew Đỗ, cũng kêu gọi ông từ chức.
Ông Andrew Đỗ từng là chánh văn phòng của bà Janet và còn là một đồng minh chính trị cho đến khi hai người bất đồng chính kiến, và đến nay thường đụng độ nhau về nhiều vấn đề.
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi ông từ chức ngay lập tức.

Ngoài việc bị kêu gọi từ chức, Giám Sát Viên Andrew Đỗ có thể bị tiểu bang điều tra. Dân Biểu Avelino Valencia và Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg tuy không kêu gọi ông từ chức, nhưng cho biết tiểu bang có thể kiểm toán vụ tiền bạc của ông.
Trong tin nhắn gửi đến Voice of OC, Dân Biểu Valencia cho biết ông sẵn sàng kêu gọi tiểu bang kiểm toán nếu không có cơ quan chính phủ nào làm điều đó.
Thượng Nghị Sĩ Umberg thì cho biết mình từng là công tố viên liên bang nên theo đúng thủ tục là phải để liên bang điều tra trước, không muốn gây cản trở bằng một cuộc điều tra của tiểu bang.
Khi nhiều giới chức đang kêu gọi ông Andrew Đỗ từ chức, hai đồng viện là Giám Sát Viên Don Wagner và Giám Sát Viên Doug Chaffee không kêu gọi gì cả.
Ông Wagner thì nói Hội Đồng Giám Sát nên bỏ phiếu tại phiên họp ngày 10 Tháng Chín để rút ông Andrew ra khỏi mọi ủy ban của quận hạt, và tin rằng tòa án sẽ làm đúng trách nhiệm.
Ông Chaffee cũng kêu gọi tòa án làm việc, và Hội Đồng Giám Sát không nên cản trở họ. (TL) [đ.d.]





































































