HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cả chóp bu CSVN và Trung Quốc lại hò “nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông”.
Guồng máy tuyên truyền CSVN rập khuôn nhau ca ngợi chuyến thăm viếng của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày Thứ Bảy 12 Tháng Mười và ông ta đã hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước CSVN Tô Lâm vào buổi chiều cùng ngày.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của ông Lý Cường kể từ khi được cử làm Thủ tướng Trung Quốc. Ông đến Hà Nội ngay sau khi tham dự hội nghị ASEAN và các đối tác ở thủ đô Lào mà Việt Nam cũng cử ông Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự.
Các báo mạng tại Việt Nam theo nhau thuật lại nội dung cuộc họp giữa ông Tô Lâm và ông Lý Cường là “Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.” Không có báo nào cho hay ông Tô Lâm có dám nêu vấn đề ngư dân của mình bị lính Trung Quốc đánh đập, tàu bị đâm hư hại, trang bị ngư cụ bị tịch thu hay đập phá, hay không.
Vụ mới nhất xảy ra hai tuần lễ trước và lần trước đó xảy ra khi ông Tô Lâm tới Bắc Kinh họp
với ông Tập Cận Bình ngày 20 Tháng Tám, ca ngợi tình đồng chí anh em giữa hai nước Cộng sản “núi liền núi, sông liền sông” ràng buộc với nhau bằng “16 chữ vàng” và “tinh thần 4 tốt”.
Người ta chỉ thấy ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được thuật lời “đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao; chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực tìm các phương thức, biện pháp hiệu quả để kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng; tăng cường hợp tác phù hợp với tầm mức quan hệ song phương trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).” Tờ Tiền Phong kể.
Còn VNExpress thì nói “Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh chuyến thăm nhằm thực hiện nhận thức chung mà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đạt được trong thời gian qua, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, đạt nhiều thành quả thực chất hơn.”
Một ngày trước khi Lý Cường tới Hà Nội, CSVN cho tướng Lương Cường, nay là “Thường trực Ban bí thư của đảng CSVN, cầm đầu một phái đoàn của đảng sang Bắc Kinh gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong cuộc họp này, Tân Hoa Xã thuật lời lãnh tụ chóp bu Trung Quốc lại đem miếng bánh vẽ “cộng đồng chia sẻ tương lai” ra chào hàng như ông ta đã rao mời trong tất cả các dịp gặp đám cầm đầu đảng CSVN.
Tờ South China Morning Post (SCMP) ở HongKong cho rằng Lý Cường sang Hà Nội trong những nỗ lực liên tục của Bắc Kinh giữ chặt CSVN nằm trong quỹ đạo ảnh hưởng của họ. Cũng có thể dịp này ông ta nghe mấy lời kêu ca của CSVN về mấy vụ xảy ra ở khu vực quần đảo Hoàng Sa gần đây, nhưng lại đem những vấn đề to lớn hơn ra thảo luận để lấn át đi.

SCMP dẫn ý kiến của ông Hunter Marston, một chuyên viên về Đông Nam Á của Đại học Quốc gia Úc nhận định rằng “Quan hệ trực tiếp giữa hai đảng Cộng sản nhằm ổn định sự giao hảo cũng như tách rời những lãnh vực nhạy cảm, chẳng hạn như tranh chấp chủ quyền biển đảo”. Theo ông Marston, “cách đối phó này là cách ít tốn kém cho Bắc Kinh nhằm chứng tỏ họ ưu tiên quan hệ song phương cũng như coi Việt Nam là một đối tác quan trọng”.
Vẫn theo ông Marston, cho dù Hà Nội có kêu ca gì đi nữa, Bắc Kinh “vẫn tiếp tục xâm phạm các vùng biển của Việt Nam” lấy cớ chủ quyền “Lưỡi bò” mà CSVN ở thế yếu nước nhỏ, không thể làm gì được, ngoài chuyên luôn luôn nhấn mạnh chủ quyền lãnh thổ của mình.
Trong các cuộc họp của tổ chức ASEAN tại thủ đô nước Lào, Tổng thống Phi Ferdinand Marcos Jr kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy nhanh các cuộc đàm phán cho một Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) tại Biển Đông để tránh xung đột võ trang. Không thấy các nguồn tin quốc tế tường thuật một phản hồi tích cực nào.(NTB)
























































































