Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo quan khách và đồng hương đến dự Lễ Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) lần thứ 68 và tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm do Trung Tâm Văn Hóa Tinh Thần Ngô Đình Diệm tổ chức vào sáng Chủ Nhật, 27 Tháng Mười, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 2, thành phố Garden Grove.

Lịch sử Việt Nam sau thời Pháp thuộc, nền Đệ Nhất Cộng Hòa do Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã bỏ nhiều công sức để xây dựng và phát triển chính thể VNCH. Khoảng năm 1956, sau khi Quốc Hội VNCH đã soạn thảo Hiến Pháp để đệ trình lên tổng thống, thì ông cho ban hành Hiến Pháp này vào ngày 26 Tháng Mười. Kể từ đó, toàn dân Miền Nam Việt Nam vẫn luôn nhớ ngày này là ngày Quốc Khánh 26/10 của VNCH, và ghi ơn Ngô Tổng Thống.
Trước giờ khai mạc, Đoàn Trống Cộng Đồng do Nghị Viên Cindy Trần, phó thị trưởng Garden Grove, điều khiển đã trình diễn màn trống nói lên sự kiêu hùng của dân tộc Việt Nam.
Điều hợp chương trình, MC Mộng Thủy và Bác Sĩ Đinh Thái Sơn.

“Ngày 26 Tháng Mười, 1956, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã trở thành vị tổng thống đầu tiên của VNCH. Ông là một chính trị gia thanh liêm và chính trực hết lòng với lý tưởng quốc gia. Ông là một kết hợp của Nho Giáo và Công Giáo; một nhà ái quốc chủ trương chống cộng,” MC Mộng Thủy nói.
“Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã có công lớn với miền Nam Việt Nam như định cư hàng triệu đồng bào từ Bắc vào Nam, đem lại an bình cho miền Nam, tăng trưởng và xây dựng kinh tế, văn hóa, giáo dục và xã hội. Ngoài ra, ông còn thành lập Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam được hoạt động đến ngày 30 Tháng Tư, 1975, và ban hành Hiến Pháp đầu tiên của Nền Đệ Nhất Cộng Hòa vào năm 1956. Song song đó là sự cải cách điền địa, như mua đất của các địa chủ để cung cấp tá điền và phân phối cho nhân dân. Thành lập quốc sách Ấp Chiến Lược, nhằm cô lập hóa cộng sản,” cô Mộng Thủy nói thêm.

Tiếp theo đó là lễ rước di ảnh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trang trọng tiến lên sân khấu, và di ảnh của ngài được an vị trên bàn thờ cố tổng thống, với hai câu đối: “Sống anh hùng xả thân vì dân tộc/ Chết linh thiêng độ trì cứu Việt Nam” và “Anh hùng tử khí hào hùng bất tử/ Sống kiên cường gương tiết trực tâm hư.”
Sau nghi thức khai mạc là lễ truy điệu, và phần đọc văn tế. Quan khách tham dự lên thắp hương tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, trong lúc Ban Tù Ca Xuân Điềm hợp ca bài “Suy Tôn Ngô Tổng Thống.”

Cựu Thiếu Tá Quân Lực VNCH Phạm Quỳnh, trưởng ban tổ chức, nói: “Cụ Ngô Đình Diệm đã một đời hy sinh cho đất nước, chưa hoàn toàn sự tốt đẹp mà cụ mong muốn thì đã bị một nhóm tướng lãnh nghe lời của Mỹ, rồi Mỹ bị mắc mưu cộng sản nên đã loại Tổng Thống Ngô Đình Diệm ta khỏi miền Nam, qua hình thức đảo chánh. Sau khi cụ Diệm nằm xuống thì từ 1963 cho đến 1975 đã đưa đến tình trạng mất miền Nam là đương nhiên. Hôm nay, chúng tôi thấy đông đảo đồng hương đến dự buổi lễ này, đó là chúng ta thể hiện tinh thần yêu nước và lòng kính mến cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.”

Linh Mục Nguyễn Quang Thế cũng có lời phát biểu về sự nghiệp và công ơn của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã gầy dựng chính thể VNCH được phồn vinh và hạnh phúc cho đồng bào miền Nam. Sau đó linh mục đã thực hành lễ cầu nguyện cho cố tổng thống.
Tiếp theo là phần phát biểu của hai diễn giả Bằng Phong Đặng Văn Âu, cựu sĩ quan Không Quân, Quân Lực VNCH, và bình luận gia Phạm Gia Đại.

Trong số đồng hương đến dự, ông Đặng Kim Thu, cựu sĩ quan Binh Chủng Nhảy Dù VNCH, nói: “Lý do cụ Diệm bị đảo chánh, theo tôi là do sự sắp đặt của người Mỹ. Vì lúc bấy giờ, người Mỹ muốn sử dụng vịnh Cam Ranh để làm quân cảng của họ. Thứ hai là người Mỹ muốn sử dụng miền Nam để tạo cuộc chiến với phe Cộng Sản Liên Xô. Nhưng Tổng Thống Diệm không đồng ý. Vì thế, có một số tướng lãnh VNCH mới nghe lời của Mỹ để tổ chức cuộc đảo chánh cụ Diệm vào 1963.”

Ông Lê Nguyễn Thiện Truyền, cựu sĩ quan Sư Đoàn 21 Bộ Binh, nói: “Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đem sự no ấm và hạnh phúc cho đồng bào, và sự hưng thịnh của miền Nam Việt Nam trong chín năm chấp chánh của nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Thời đó, những quốc gia tại Đông Nam Á đã công nhận nước VNCH là một nước rất sáng giá. Nhưng rất tiếc, sau vụ đảo chánh vào Tháng Mười Một, 1963, đã khiến Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của cụ bị giết hại, đó là một chứng tích đau thương cho dân tộc Việt Nam.”
Yểm trợ chương trình văn nghệ cho buổi lễ có Ban Tù Ca Xuân Điềm, và Ban Quân Nhạc Lực Lượng Liên Quân Thiện Nguyện Hoa Kỳ – USAFV (The United States Armed Forces Volunteers), Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH, Hội Thiếu Sinh Quân VNCH, ban nhạc AVT, và còn nhiều nhóm khác. [kn]



























































































