WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống tân cử Donald Trump đang từng bước cam kết thực hiện chính sách về thuế quan, và cho biết hôm Thứ Hai, 25 Tháng Mười Một rằng ông đang lập kế hoạch áp đặt các mức thuế lên Mexico, Canada và Trung Quốc nhằm ngăn không cho ma túy tràn vào Hoa Kỳ cũng như tình trạng vượt biên trái phép, theo ABC.
Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng một trong những sắc lệnh hành pháp đầu tiên mà ông sẽ ký ban hành khi nhậm chức vào ngày 20 Tháng Giêng 2025 là đánh thuế 25% tất cả hàng hóa nhập cảng từ Mexico và Canada vào Hoa Kỳ.
“Mức Thuế này sẽ giữ nguyên hiệu lực cho tới chừng nào Ma Túy, đặc biệt là Fentanyl cũng như tất cả Dân Nhập Cư bất hợp pháp chấm dứt Cuộc Xâm Lược nhắm vào Hoa Kỳ! Cả Mexico và Canada đều nắm trong tay quyền hạn và sức mạnh tuyệt đối nhằm dễ dàng giải quyết vấn đề vốn tồn tại âm ỉ từ lâu. Chúng tôi yêu cầu họ thi hành quyền lực này, và từ đây cho tới lúc họ chịu làm như vậy, thì cũng đã tới lúc họ phải trả giá đắt,” Trump viết.

Phó Thủ Tướng Canada, Chrystia Freeland, và Bộ Trưởng An Ninh Công Cộng, Dominic LeBlanc, đưa ra tuyên bố chung về mức thuế được Trump đề nghị hôm Thứ Hai, “Canada và Hoa Kỳ có một trong những mối quan hệ bền chặt và thâm tình nhất – đặc biệt là trong khía cạnh thương mại và an ninh biên giới. Canada đặt an ninh biên giới làm ưu tiên hàng đầu cũng như giúp biên giới giữa hai quốc gia luôn luôn ổn định.”
Giới chức lưu ý rằng Canada nhập cảng nhiều hàng hóa từ Hoa Kỳ hơn cả Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp và Vương Quốc Anh gộp lại.
“Canada là một đối tác thương mại quan trọng khi nói tới nguồn cung ứng năng lượng nội địa tại Hoa Kỳ, và năm ngoái, Hoa Kỳ nhập cảng 60 phần trăm tổng khối lượng dầu thô từ Canada,” Freeland và LeBlanc cho biết trên X.
Trong một bài viết khác, Trump cho biết ông sẽ áp đặt thêm mức thuế 10% lên Trung Quốc bên cạnh các mức thuế khác liên quan tới hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ, lấy lý do Trung Quốc không cương quyết trong việc ngăn chặn ma túy bất hợp pháp tuồn vào Hoa Kỳ.
Suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, Trump từng đề nghị áp đặt mức thuế từ 60% tới 100% lên hàng hóa Trung Quốc và từ 10% tới 20% lên tất cả hàng hóa nhập cảng từ tất cả các đối tác thương mại của Hoa Kỳ.
Một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Trump có phần phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Pittsburgh, nói rằng, “Tôi sẽ áp đặt thuế quan lên Mexico. Tất tần tật những thứ mà họ bán cho Hoa Kỳ phải chịu mức thuế khoảng 25% cho tới chừng nào họ ngăn chặn được vấn nạn ma túy tuồn vào Hoa Kỳ.”
Phần lớn các kinh tế gia dự đoán rằng mức thuế quan quá cao sẽ làm tăng giá cả hàng hóa, và thành phần gánh chịu không ai khác là người tiêu thụ ở Hoa Kỳ, vì các công ty nhập cảng thường đưa một phần chi phí của những khoản thuế đội lên qua giá cả hàng hóa bán ra cho người tiêu thụ.
Mức thuế do Trump áp đặt sẽ khiến một gia đình có lợi tức vừa phải ở Hoa Kỳ bị hụt đi khoảng $2,600 một năm, theo ước tính của Viện Kinh Tế Quốc Tế Peterson.
Raymond Robertson, giáo sư thương mại, kinh tế và chính sách công tại đại học Texas A&M University, nói với ABC News rằng kế hoạch của Trump sẽ không hiệu quả vì các quốc gia đã biết trước điều gì sắp xảy ra.
Robertson nói thêm rằng các quốc gia biết được việc Trump đánh thuế cao sẽ “gây ra tình trạng đình trệ” và tạo ra một “thảm họa,” nhưng họ “cũng thừa biết chính sách này từng diễn ra như thế nào rồi.” Robertson nói rằng các đối tác thương mại của Hoa Kỳ có thể cố kết với Âu Châu và các quốc gia khác để ít lệ thuộc vào Hoa Kỳ hơn, “đồng nghĩa với việc người dân sẽ gánh chịu giá cả hàng hóa cao hơn.” (TTHN)



























































