EL SEGUNDO, California (NV) – Màu xám trên bộ râu của LeBron James không thể nhầm lẫn khi anh phát biểu trước các phóng viên vào ngày sinh nhật lần thứ 40 của mình hôm Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai, sau buổi tập của Los Angeles Lakers, theo ESPN.
James vốn là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử NBA đạt được các cột mốc ghi bàn từ 1,000 đến 40,000 điểm trong sự nghiệp và là cầu thủ thứ hai chơi 22 mùa giải, ngang với Vince Carter được chọn vào Hall of Famer của NBA.

Hôm Thứ Ba, 31 Tháng Mười Hai, trong trận đấu với đội cũ của mình là Cleveland Cavaliers, James sẽ trở thành cầu thủ thứ 32 xuất hiện trong một trận đấu NBA ở độ tuổi 40, theo ESPN Research.
Mặc dù James thừa nhận rằng anh ấy “tất nhiên” đã cân nhắc việc giải nghệ hơn bao giờ hết, nhưng cầu thủ vô địch bốn lần, vừa giành huy chương vàng cùng đội tuyển bóng rổ Mỹ tại Thế Vận Hội Paris và Giải Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất (MVP) của NBA cho biết có thể tiếp tục chơi lâu hơn nữa, nhưng có nên chọn như vậy không.
“Thành thật mà nói, nếu tôi thực sự muốn, có lẽ tôi có thể chơi trò chơi này ở trình độ cao trong khoảng năm đến bảy năm nữa, nếu tôi muốn,” James nói. “Nhưng tôi sẽ không làm điều đó.”
“Tôi trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp lúc 18 tuổi và bây giờ đã là ‘cầu thủ già’ 40 tuổi, với 22 tuổi nghề.” James nói hôm Thứ Hai. “Vì vậy, nó khá tuyệt.”
James nói với ESPN rằng động lực cuối cùng còn lại của anh là cơ hội cạnh tranh chức vô địch thứ năm.

“Tôi không biết liệu điều đó có quyết định liệu tôi có gắn bó lâu hơn hay không vì nó không làm thay đổi sự nghiệp của tôi theo bất kỳ ý nghĩa hay hình thức nào.”
Mặc dù James không chắc chắn về cơ hội vô địch của Lakers, nhưng James tin rằng anh sẽ không chơi cho đội khác.
“Kế hoạch là vậy,” James nói. “Tôi muốn mọi chuyện kết thúc ở Lakers. Tôi đến đây để chơi giai đoạn cuối cùng trong sự nghiệp của mình và kết thúc nó ở đây.” (KV) [kn]











































































































