NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Nghi can Phạm Văn Tuyên, 43 tuổi, và em trai, Phạm Văn Tuân, cùng ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, bị bắt giữ với cáo buộc hành hung một người lái xe hơi tại bến phà Cồn Nhất.
Theo báo VOV hôm 2 Tháng Hai, trong sự việc xảy ra vào chiều hôm trước, tức Mùng Bốn Tết Ất Tỵ 2025, hai vợ chồng nạn nhân, VĐT, ở tỉnh Quảng Ninh, lái xe hơi đi chúc Tết người quen ở tỉnh Nam Định và trở về qua bến phà Cồn Nhất.

Lúc đó, nhiều xe hơi phải xếp hàng để đợi xuống phà. Đột nhiên, chiếc xe hơi do nghi can Phạm Văn Tuyên lái, phi lên chen ngang.
Ông T. đánh lái chiếc xe để chặn chiếc xe kia, đồng thời lên tiếng nhắc nhở tài xế phía sau tuân thủ xếp hàng chờ qua phà.
Tuy vậy, chiếc xe này vẫn cố tình chen lên rồi đón thêm ba người khác, lớn tiếng chửi bới rồi lao vào đánh ông T. tới tấp.
Trong đoạn clip lan truyền quan mạng xã hội, nghi can Phạm Văn Tuyên được nhìn thấy hùng hổ đánh đấm, thậm chí còn lao qua cửa xe phía ghế lái, đấm và đạp ông T.
Nhóm nghi can còn hung hãn bẻ gương chiếu hậu, đập kính chắn gió, đồng thời có nhiều lời lẽ hăm dọa những người trên xe, trong đó có bốn trẻ em.
Sau vụ việc, ông T. bị xây xát khắp người, mặt mũi sưng vù, đầu óc choáng váng, hiện đang được chữa trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình.
Ngoài ra, nạn nhân cũng tố cáo rằng nhóm nghi can cướp đi một cái đồng hồ trị giá 30 triệu đồng ($1,196) trên xe.
Trước vụ này, hàng loạt vụ hành xử côn đồ xảy ra liên tiếp trên đường tại nhiều tỉnh, thành và các nghi can mau chóng bị bắt giữ.
Hồi trung tuần tháng trước, bị cáo Bùi Thanh Khoa, 40 tuổi, bị kết án một năm tù với cáo buộc đánh tới tấp một cô gái trên một con đường ở quận 4, Sài Gòn.
Đáng lưu ý, quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với bị cáo này diễn ra chỉ trong vòng hơn một tháng, trong lúc các vụ khác thì cần cả năm trời.

Cáo trạng vụ án cho hay, vào lúc 7 giờ sáng hôm 9 Tháng Mười Hai năm ngoái, cô gái chạy xe gắn máy hướng từ quận 7 về quận 4, vượt qua đầu xe của bị cáo Khoa chạy cùng chiều.
Đến trước trung tâm Thể Dục Thể Thao quận 4, cô gái vượt lên bên trái, liền bị Khoa ép xe vào dải phân cách. Ngay sau đó, Khoa dừng xe, đánh tới tấp vào mặt cô gái khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi tiếp tục tung nhiều cú đá vào mặt nạn nhân.
Chỉ đến khi một tài xế chiếc xe 16 chỗ, đi phía chiều ngược lại, dừng lại can ngăn thì bị cáo Khoa mới chịu dừng tay, rồi lên xe bỏ đi. Toàn bộ vụ việc bị camera hành trình của chiếc xe chạy phía sau ghi lại.
Kết quả giám định xác nhận nạn nhân bị thương tích 1% cơ thể. Cô gái không được nêu danh tính, yêu cầu công an xử lý hình sự đối với bị cáo Khoa.
Khi bị bắt, bị cáo Khoa khai nhận do “đang buồn chuyện gia đình” nên thấy cô gái chạy xe vượt qua thì tức giận và không kiềm chế được hành vi.
Cáo trạng cho rằng hành vi của bị cáo Khoa “mang tính chất côn đồ.” (N.H.K) [kn]

























































































































