Mua 3 xác khỉ về nấu cao, ông Nghệ An bị phạt hơn $15,000

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Hôm 11 Tháng Hai, ông Bùi Thanh An, phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, đã ký quyết định xử phạt ông NCC, 49 tuổi, ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, về việc “vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi,” số tiền 390 triệu đồng ($15,270).

Theo báo Dân Trí, trước đó, ông C. bị Công An Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, phát hiện đang vận chuyển hai xác khỉ mặt đỏ và một xác khỉ mặt vàng, đều thuộc nhóm 2B, trong danh mục “thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm” có tên trong “Sách Đỏ Việt Nam” và được thống kê trong “Sách Đỏ Của Liên Minh Quốc Tế Bảo Tồn Thiên Nhiên Và Tài Nguyên Thiên Nhiên (IUCN).”

Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctoides, nằm trong danh mục Sách Đỏ Việt Nam, được xếp vào nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. (Hình: Hoài Nam/Tiền Phong)

Ông C. khai mua ba xác khỉ kể trên của một người không quen biết để mang về nấu cao – một dạng thuốc đặc được chiết xuất từ xương và thịt của con khỉ nấu trong nhiều giờ để hơi nước bay lên. Phần còn lại sẽ là phần cao.

Cơ quan hữu trách xác định, những vi phạm của ông C. đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nên đề nghị Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An xử lý vi phạm hành chính.

Theo sách “Nam Dược Thần Hiệu” của Tuệ Tĩnh và “Trung Dược Đại Từ Điển” thì cao xương khỉ được coi là một loại thuốc bổ máu, bổ toàn thân dành cho phụ nữ kém ăn, kém ngủ, thiếu máu, xanh xao vàng vọt hay đổ mồ hôi trộm.

Tại Việt Nam, cao xương khỉ được rao bán trên mạng Internet có giá lên đến cả triệu đồng một lạng (100 gram). (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT