SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đại công ty chip điện tử Intel của Mỹ công bố, sau 19 năm hoạt động đã có 600 đối tác tại Việt Nam và đang tìm thêm đối tác mới, qua đó phát triển công nghệ bán dẫn tại Việt Nam.
Thông tin trên được ông Naga Chandrasekaran, phó chủ tịch điều hành kiêm tổng giám đốc Intel Foundry, cho biết tại “hội nghị nhà cung ứng linh kiện chiến lược” diễn ra hôm 1 Tháng Tư, tại Sài Gòn.

“Chúng tôi muốn tạo một nền tảng để tiếp tục mở ra những cơ hội mới cho các nhà cung ứng, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới,” ông Naga Chandrasekaran nói với truyền thông Việt Nam.
Theo báo Tuổi Trẻ, hội nghị có sự tham gia của hàng loạt nhà cung ứng linh kiện bán dẫn hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế, cũng như nhiều nhà sản xuất khác trong ngành. Các nhà cung cấp tham dự hội nghị bày tỏ quan tâm, mong muốn Intel cung cấp nhu cầu cụ thể, thông tin sớm về các kế hoạch sản xuất, dự báo thị trường để chuẩn bị.
Ông Louis Nguyễn, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc Saigon Asset Management (SAM), cho hay các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính sẵn sàng chào đón các nhà cung ứng Intel tại Mỹ đến Việt Nam đầu tư. Ông ước tính cần khoảng $300-$500 triệu để phát triển cơ sở cung ứng cho Intel.
“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ về vốn, tiếp cận đất đai cho đối tác trong hệ sinh thái Intel đến Việt Nam,” ông Louis Nguyễn cho biết.
Intel đầu tư tại Khu Công Nghệ Cao ở Sài Gòn (SHTP) từ 2006, với tổng vốn đến nay $1.5 tỷ. Nhà máy Intel tại Việt Nam sẽ chạm mốc 4 tỷ sản phẩm xuất xưởng vào tháng sau. Đến nửa cuối nay, lũy kế kim ngạch xuất cảng 19 năm qua của Intel sẽ đạt mốc $100 tỷ.
Theo bà Susan Burns, tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, hợp tác trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao là một trong những điểm nổi bật nhất trong quan hệ hai nước Mỹ-Việt Nam.
“Hoa Kỳ có cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ mục tiêu phát triển lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao của Việt Nam,” bà Susan Burns cho biết.
Liên quan đến các đại công ty công nghệ của Mỹ đầu tư vào Việt Nam, báo VNExpress hôm 2 Tháng Tư dẫn lời ông Nguyễn Thành Chung, cục trưởng Cục Viễn Thông, thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ, cho biết đang làm việc với SpaceX để hỗ trợ doanh nghiệp này hoàn thiện các khâu tiếp theo để có thể hoạt động ở Việt Nam.

Trong đó, hai việc cần sớm được hoàn thành là SpaceX thành lập doanh nghiệp và lắp đặt trạm cổng mặt đất trên lãnh thổ Việt Nam.
“Họ đang chuẩn bị hồ sơ, thiết bị để đưa sang Việt Nam,” ông Chung nói và thêm rằng việc này sẽ hoàn thành trong năm nay.
SpaceX chưa đưa ra thông tin nào về việc này. Song trước đó, công ty nhiều lần thể hiện mong muốn phủ sóng Internet vệ tinh tại Việt Nam.
SpaceX là tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp tàu vũ trụ, dịch vụ phóng vệ tinh và truyền thông vệ tinh. Hồi Tháng Chín năm ngoái, trong cuộc gặp với ông Tô Lâm, tổng bí thư Việt Nam, ở New York, ông Tim Hughes, phó chủ tịch cấp cao SpaceX, cho biết tập đoàn có kế hoạch đầu tư $1.5 tỷ tại Việt Nam. (Tr.N) [kn]















































































