Nêu nguyên nhân gây ngập thành phố, chủ tịch Hà Nội bị dân phản đối

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trần Sỹ Thanh, chủ tịch thành phố Hà Nội, cho rằng một trong những nguyên nhân gây ngập thành phố là các sông, hồ không được nạo vét, do “không có chỗ đổ bùn thải.”

Theo báo VNExpress hôm 13 Tháng Mười, tại lễ khánh thành nhà máy Điện Rác Sóc Sơn, ở xã Trung Giã, ông Trần Sỹ Thanh tiếp tục nhắc đến vấn đề ngập lụt ở Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh, chủ tịch thành phố Hà Nội, tại lễ khánh thành nhà máy Điện Rác Sóc Sơn. (Hình: Linh Phạm/Dân Trí)

Theo đó, ông Thanh chỉ ra một trong những nguyên nhân là hầu như tất cả sông, hồ ở Hà Nội những năm qua không được nạo vét.

“Không phải chúng ta không biết cách làm hay không có tiền, mà vì không có chỗ chôn lấp bùn thải theo quy định,” ông Thanh cho biết.

Ông Thanh cho rằng, việc nạo vét bùn ở sông, hồ không đơn giản là “đào bùn lên mang đi chỗ khác đổ mà phải có chỗ đổ và xử lý.”

“Hồ Tây đã có dự án nạo vét, nhưng phải tạm dừng do không có chỗ đổ bùn thải,” ông Thanh dẫn chứng.

Trước đó, từ hôm 26 Tháng Tám đến nay, sau ba cơn bão Kajiki, bão Bualoi và bão Matmo, Hà Nội cũng như khắp miền Bắc Việt Nam trải qua ba đợt mưa lớn, ngập diện rộng, gây rối loạn giao thông, đảo lộn cuộc sống người dân.

Tại một cuộc họp bàn giải pháp chống ngập sau cơn bão Matmo, ông Thanh giãi bày rằng ông “thường xuyên ‘lẳng lặng’ đi thực tiễn để khảo sát các vấn đề liên quan đê điều, cống thoát nước.”

“Chúng ta bị động từ khâu dự báo đến tổ chức ứng phó,” ông Thanh biện minh.

Phản ảnh trên báo VNExpress, nhiều người cho rằng không đồng ý với cách giải thích của ông Thanh về nguyên nhân “không có chỗ đổ bùn thải” khi nạo vét sông, hồ ở Hà Nội để khơi dòng chảy chống ngập lụt.

Ông Trần Sỹ Thanh (giữa) chỉ đạo chống ngập tại đê Hữu Cầu, xã Đa Phúc, Hà Nội. (Hình: Phạm Tuấn/Tuổi Trẻ)

Độc giả “nguyenbop 2013” đặt nghi vấn: “Hà Nội rộng như vậy mà không có chỗ đổ bùn. Vậy hết cách sao?”

“Đổ trộm rác thải thì đầy ra. Cả hai bên bãi bồi sông Hồng chứa được bùn nạo vét của tất cả các con sông trên dải chữ S,” độc giả “Trần Hồng Tuyết” nêu.

“Vậy mà vẫn phát triển đô thị ồ ạt, trong khi hạ tầng lại bất cập,” độc giả “Minh Khôi” bất bình viết.

“Bùn đất ở các sông rất màu mỡ và giàu khoáng chất cho nông nghiệp. Tôi nghĩ rằng chỉ cần đấu thầu công khai thì sẽ có nhiều cá nhân và tổ chức sẽ làm việc này. Vừa ích nước vừa lợi nhà,” độc giả “Minh Khôi” ngợi ý.

Thống kê từ Cục Quản Lý Đê Điều và Phòng Chống Thiên Tai, đến sáng 13 Tháng Mười. Hà Nội còn hơn 2,000 nhà ngập tại tám xã Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài. Các xã này chịu tác động của lũ sông Cầu từ Thái Nguyên, Bắc Ninh tràn về, dự báo còn ngập tới ngày 14 Tháng Mười. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT