WASHINGTON, DC (NV) – Lạm phát của Mỹ chỉ tăng 0,2% trong Tháng Giêng so với Tháng Mười Hai và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, tăng ít hơn dự đoán, trong dấu hiệu tích cực cho người tiêu dùng, NBC đưa tin hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Hai.
Nhìn chung, các kinh tế gia được Dow Jones tham vấn đều dự đoán lạm phát nói chung sẽ tăng 0.3% trong Tháng Giêng so với tháng trước và tăng 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong những tháng gần đây, khi người tiêu dùng phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về giá cả sinh hoạt, chính quyền Trump đã rút lại thuế quan đối với hàng chục mặt hàng thực phẩm. Chính quyền cũng đạt được các khuôn khổ thỏa thuận thương mại với các nước mà họ cho là sẽ trực tiếp khiến thuế quan giảm.
Cục Thống Kê Lao Động cho biết giá nhà ở “là nhân tố lớn nhất” góp phần vào lạm phát trong Tháng Giêng, tăng 0.2%. Chỉ số “thực phẩm tại nhà” cũng tăng mạnh.
Giá năng lượng nằm trong số những mặt hàng có mức giảm lớn nhất trong Tháng Giêng, giảm 1.5%.
Lạm phát cơ bản, vốn loại bỏ các mặt hàng nhiều biến động, cũng phù hợp với kỳ vọng. Điều đó giúp củng cố lập luận rằng các đợt cắt giảm lãi suất gần đây và các hành động của chính quyền đang có hiệu quả trong việc kiểm soát lạm phát sau khi lạm phát tăng vọt lên 3% hồi Tháng Chín năm ngoái.
Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy một tỷ lệ lớn thuế quan được chuyển sang người tiêu dùng, như nhiều kinh tế gia lo ngại.
Giá thiết bị giặt ủi và chỉ số theo dõi “các máy móc gia dụng khác” tăng 2.6% trong Tháng Giêng so với Tháng Mười Hai. Các chỉ số khác cũng tăng nhiều bao gồm chỉ số theo dõi giá thiết bị tiêu dùng nói chung, tăng 1.3%. Máy tính tăng 3.1%, thảm trải sàn tăng 3.2%, đồ nội thất gia đình tăng 1% và quần áo trẻ em tăng 2.4%. (NNL) [dt]





















































































































































