ORANGE COUNTY, California (NV) – Qua báo cáo mới nhất, cư dân Orange County biết được Sở Cảnh Sát Orange County (OCSD) bàn giao bao nhiêu người cho Cảnh Sát Di Trú (ICE) trong năm 2025.
Theo báo mạng Voice of OC hôm Thứ Ba, 24 Tháng Ba, OCSD đưa ra báo cáo mới sau một năm có nhiều cuộc biểu tình xảy ra khắp miền Nam California để phản đối ICE bắt bớ người nhập cư.

OCSD không được quyền bàn giao tù nhân trực tiếp cho ICE, nhưng các cảnh sát viên có thể cung cấp thông tin về những tù nhân có vấn đề về di trú từng phạm tội đại hình nghiêm trọng để cảnh sát di trú có thể bắt giữ họ ngoài nhà tù sau khi được thả.
Báo cáo mới của OCSD cho thấy chuyện đó xảy ra 323 lần trong năm 2025, và các cảnh sát viên của liên bang bắt giữ 271 tù nhân ngay bên ngoài các nhà tù của Orange County.
Chỉ có khoảng 1/3 tù nhân được OCSD kiểm tra để bàn giao cho ICE bị bắt, và có hơn 500 tù nhân không đủ điều kiện để cơ quan công lực này báo cáo với ICE về việc họ được thả.
Trong 553 tù nhân không được bàn giao cho ICE, có 71 người bị bắt lại ít nhất một lần trong cùng một năm vì những tội như tấn công người khác bằng vũ khí, trộm cắp, lái xe say xỉn, và bạo hành gia đình.
OCSD còn cho biết trong 271 tù nhân được bàn giao cho ICE, 14 người được thả về Orange County nhưng sau đó bị bắt lại.
Báo cáo của OCSD được đưa ra sau rất nhiều cuộc biểu tình phản đối các chính sách bắt giữ người nhập cư của Tổng Thống Donald Trump, và những chính sách đang được thực hiện mạnh mẽ ở Orange County. Vào Tháng Sáu năm ngoái, Vệ Binh Quốc Gia được điều động đến trung tâm thành phố Santa Ana, sau đó là nhiều cuộc đàn áp của ICE xảy ra.
Báo cáo hằng năm của OCSD thường bị các nhà hoạt động địa phương phản đối vì họ kêu gọi cơ quan công lực này ngưng hợp tác với các giới chức nhập cư, cho rằng cư dân Orange County sẽ không tin tưởng sở cảnh sát lớn nhất quận hạt nữa nếu họ tiếp tục làm việc với chính quyền liên bang.
Tổ chức Học Viện Công Lý Kinh Tế và Di Trú Harbor đưa ra báo cáo cho thấy OCSD hợp tác với cảnh sát di trú như thế nào và yêu cầu họ ngưng mọi hoạt động đó.
Tiến Sĩ Đỗ Nguyên Mai, quản trị nghiên cứu và chính sách của Học Viện Harbor, cho biết: “Việc bàn giao nhiều người cho ICE gây ra nhiều nguy hiểm về y tế, ảnh hưởng đến niềm tin vào chính phủ và còn gây nguy hiểm tính mạng cho nhiều người trong cộng đồng nhiều hơn bao giờ hết. Cảnh Sát Trưởng Barnes nên lắng nghe cư dân, các tổ chức cộng đồng, và những nhà nghiên cứu đã nêu lên những vấn đề đó trong nhiều năm. Điều đó sẽ tiết kiệm nhiều nguồn lực và không cần phải tự nguyện bàn giao người cho ICE nữa.”
Cảnh Sát Trưởng Don Barnes của OCSD phản biện, cho biết các cảnh sát viên của quận hạt bắt giữ những người tái phạm tội và coi đó là dấu hiệu để làm việc sát cánh với nhân viên công lực liên bang hơn.
“Thông báo với nhân viên công lực liên bang về việc những tù nhân nguy hiểm sắp được thả và bàn giao họ không phải là luật di trú. Những tội phạm đó gây nguy hiểm cho cộng đồng và loại bỏ những nguy hiểm đó là nhiệm vụ của OCSD để bảo đảm an toàn cho mọi cư dân Orange County,” ông Barnes viết trong thông cáo.
Cảnh sát trưởng còn cho hay các giới hạn của tiểu bang hiện nay làm ICE xuất hiện ở Orange County nhiều hơn nếu họ không bắt giữ được người ngay tại nhà tù.
Ông viết tiếp trong thông cáo: “Tôi từng cảnh báo giới hạn sự hợp tác trong nhà tù của quận hạt sẽ gây ra việc tăng cường sự hiện diện của ICE trong công đồng. Đó là điều đã xảy ra ở Nam California vào mùa Hè năm ngoái. Chúng tôi nên ưu tiên những cách bàn giao tù nhân an toàn và có kiểm soát.” (TL) [đ.d.]
























































































