OC muốn giao điều hành nhà tạm trú người vô gia cư cho một tổ chức ‘có vấn đề’

ORANGE COUNTY, California (NV) – Các giám sát viên của Orange County muốn cho một tổ chức bất vụ lợi điều hành hai nhà tạm trú người vô gia cư của quận hạt tuy tổ chức này không đạt mục tiêu về việc cung cấp chỗ ở cho người vô gia cư.

Theo báo mạng Voice of OC hôm Thứ Hai, 23 Tháng Ba, Hội Đồng Giám Sát Orange County cho rằng vấn đề đó là do quận hạt thiếu nhà ở giá rẻ, nên muốn ký hợp đồng $45 triệu cho tổ chức Con Người Hỗ Trợ Vô Gia Cư (PATH). Tổ chức này sẽ điều hành hai nhà tạm trú của Orange County là Yale ở Santa Ana và Bridges ở Anaheim, có tổng cộng hơn 600 giường.

Một người vô gia cư ở Orange County. (Hình minh họa: Erika Taylor/Voice of OC)

Một số báo cáo từ Orange County cho thấy tuy thành công trong việc đưa người vô gia cư vào các chương trình nhà ở, nhưng PATH thất bại trong việc giúp họ tìm được chỗ ở lâu dài hay giúp họ có thu nhập cao hơn.

Báo cáo phát hành vào Tháng Tư, 2025, cho thấy từ năm 2022 đến nay, PATH chưa bao giờ đạt được mục tiêu có 20% người vô gia cư ra khỏi nhà tạm trú Yale đến chỗ ở lâu dài, và có tỉ lệ cao nhất là 16% vào năm 2022.

Về việc tăng thu nhập, chỉ có 6% người vô gia cư trong nhà tạm trú Yale có thu nhập cao hơn, không đạt được mục tiêu 15% mà Orange County yêu cầu.

Hiện nay, PATH đang điều hành nhà tạm trú Yale, và họ sẽ thay thế Mercy House để điều hành nhà tạm trú Bridges ở Anaheim.

Một đại diện của PATH không trả lời câu hỏi của Voice of OC và đề nghị chuyển mọi câu hỏi về công việc của họ cho Orange County.

Bà Molly Nichelson, phát ngôn viên của Orange County, cho biết việc không cung cấp đủ chỗ ở dài hạn không phải là lỗi của PATH, mà là do không có đủ nhà giá rẻ.

“Giữ vai trò nhà điều hành của một chương trình lớn và phải làm việc với nhiều người khó khăn không dễ chút nào, và PATH có nhiều cải thiện trong điều hành nhà tạm trú Yale,” bà Nichelson trả lời.

Bà còn cho biết thêm: “Khả năng đưa người vào nhà ở lâu dài phần lớn dựa vào số nhà Orange County đang có, và quận hạt có ít nhà trong mấy năm vừa qua, nhưng PATH bảo đảm những người trong chương trình đã hoàn thành những bước cần thiết để được đưa vào chỗ ở mới nếu có đủ nhà.”

Có hai giám sát viên đồng tình với bà Nichelson là ông Vicente Sarmiento và bà Katrina Foley.

Ông Sarmiento, đại diện Địa Hạt 2, cho biết: “Thực tế đang buồn là chúng ta không để đưa hết những người cần giúp đỡ vào nhà ở lâu dài được vì thiếu nhà ở Orange County. Chúng ta không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng được.”

Bà Foley, đại diện Địa Hạt 5, cho biết mọi thứ có thể thay đổi trong năm 2027 vì sẽ có thêm những dự án nhà ở hỗ trợ mới, và khen ngợi PATH làm tốt công việc.

Các giám sát viên còn lại không trả lời câu hỏi của Voice of OC.

Theo hợp đồng được đề nghị, các giới chức yêu cầu PATH phải đưa ít nhất 70% người vô gia cư trong nhà tạm trú vào các chương trình bảo hiểm, và phải đưa ít nhất 50% vào các dịch vụ y tế của Orange County.

Bà Foley hy vọng hầu hết những người đó sẽ ghi danh cho CalOptima, chương trình bảo hiểm y tế cho người khó khăn của Orange County, và còn cho hay điều đó sẽ giúp quận hạt chăm sóc cho họ. (TL) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT