Lường gạt người thiểu số tại Mỹ gia tăng vì các vấn đề di trú

Thiện Lê/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Những trò lường gạt các cộng đồng nhập cư đang xuất hiện nhiều hơn tại Mỹ vì các vấn đề di trú. Điều đó khiến Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) phải liên tục tìm cách bảo vệ người tiêu dùng, và đó là chủ đề của buổi hội thảo do Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) tổ chức hôm Thứ Sáu, 27  Tháng Ba.

Tòa nhà FTC ở Washington, DC, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng. (Hình minh họa: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images)

Buổi hội thảo có diễn giả là hai luật sư từng lãnh đạo cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của FTC. Bây giờ họ là luật sư trong lĩnh vực tư nhân ở Washington DC, nhưng vẫn tiếp tục bảo vệ người tiêu dùng.

Trong buổi hội thảo, hai luật sư nói về những trò lường gạt mà họ đang thấy, nói về những cách người tiêu dùng có thể bảo vệ bản thân và tài sản, cũng như nói về những cách nạn nhân bị lường gạt có thể lấy lại được tiền.

Hai luật sư đó là bà Monica Vaca, cựu phó giám đốc cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của FTC, và bà Kati Daffan, luật sư chuyên về người tiêu dùng và quyền công dân.

Bà Monica Vaca mở đầu bằng cách cho biết người nhập cư đang gặp nhiều trò lường gạt đến mức đáng báo động, nhất là những trò nhắm vào các gia đình có người bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt giữ. Kẻ gian thường lợi dụng những lúc hỗn loạn do người thân bị bắt giữ đột ngột, lúc nhiều gia đình gặp nguy hiểm, và khó liên lạc được với người thân bị bắt.

Theo bà, kẻ gian thường sử dụng những cách đòi tiền khó lấy lại sau khi bị phát hiện. Khả năng lấy lại được tiền tùy thuộc vào cách nạn nhân đưa tiền cho kẻ gian, và họ phải hành động nhanh chóng sau khi biết mình bị lừa.

Bà Katie Daffan cho hay kẻ lường gạt những gia đình có người bị ICE bắt thường rất tinh vi và hứa hẹn sẽ giúp người thân của nạn nhân được thả. Họ sẽ dùng nhiều công cụ và giấy tờ giả để có được sự tin tưởng của nạn nhân. Các giấy tờ giả được sử dụng gồm có bằng luật sư giả có tên luật sư thật ở tiểu bang khác, công ty luật giả. Họ còn dàn dựng những phiên tòa di trú trực tuyến giả qua Zoom với những kẻ giản là các chánh án, sau đó kêu nạn nhân trả tiền tại ngoại cho người thân và còn in hóa đơn giả.

Nạn nhân có thể mất đến cả chục ngàn đô la để trả tiền cho các dịch vụ pháp lý giả mạo và trả tiền tại ngoại không có thật vì các hồ sơ nhìn như thật.

Về những cách đề phòng và tự bảo vệ bản thân, bà Vaca nói các gia đình nên chuẩn bị trước vì sẽ khó suy nghĩ thông suốt khi thấy người thân bị bắt.

Một khuyến cáo về lường gạt di trú của FTC. (Hình: Federal Trade Commission)

Theo bà, người tiêu dùng có thể bảo vệ tài sản bằng những cách như cho thêm một người lớn đứng tên tài khoản ngân hàng để gia đình vẫn sử dụng được tiền nếu chủ tài khoản bị bắt. Họ còn có thể xin giấy tờ để cho một người trong gia đình sử dụng tài khoản ngân hàng nếu bị bắt bằng cách tư vấn với dịch vụ pháp lý.

Sau đó, bà Daffan nói về những điểm đáng nghi ngờ khi có người liên lạc các cộng đồng nhập cư. Đầu tiên là liên lạc qua mạng xã hội hay quảng cáo trên mạng. Tiếp theo là những hứa hẹn chắc chắn sẽ thành công trong việc giúp người thân được thả trong khi luật sư thật không bảo đảm được điều đó.

Một điểm khác mà các cộng đồng cũng phải chú ý đến là kẻ gian thường đòi nhiều cách trả tiền như chuyển khoản, bưu phiếu, chuyển tiền qua các “app” như Zelle và Cash App, tiền ảo, tiền mặt, và thẻ “gift card” để khó theo dõi rồi lấy lại tiền. Kẻ gian còn nói cộng đồng phải trả tiền nhiều lần như trả tiền cho luật sư sau đó trả cho tòa án rồi trả cho những người phụ trách thuế.

Hai diễn giả còn đưa ra một số phương cách để giúp các cộng đồng tránh bị lường gạt như Hiệp Hội Luật Sư Di Trú Mỹ, một tổ chức uy tín có đầy đủ thông tin, và Mạng Lưới Pháp Lý Di Trú Công Giáo, có thông tin quan trọng về những gì liên quan đến di trú.

Bà Vaca khuyên các gia đình nên liên lạc với luật sư trước khi có chuyện không hay xảy ra, tạo ra một danh sách những người có thể liên lạc khi người thân bị bắt. Bà nhấn mạnh điều này vì khi chuyện đó xảy ra, mọi thứ trở nên hỗn loạn và sẽ rất khó để phân biệt giữa các vụ đàng hoàng với lừa đảo.

Hai luật sư còn nói về những chuyện không nên làm như không nên dùng mạng xã hội để tìm luật sư, khuyến cáo các cộng đồng phải cẩn thận khi tìm thông tin trên mạng vì thường có quảng cáo do kẻ gian trả tiền để xuất hiện. FTC đang có những biện pháp đối phó với những kẻ lường gạt di trú giả dạng chính phủ.

Cộng đồng nên lấy thông tin từ những người có uy tín. (Hình minh họa: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

Họ còn khuyến cáo người nhập cư nên cẩn thận với các dịch vụ công chứng giả và các dịch vụ khai thuế quảng cáo có thể giúp đỡ các vấn đề di trú.

Cuối cùng, hai luật sư nói về những điều cần làm như liên lạc các tổ chức cộng đồng có uy tín để được giới thiệu với luật sư di trú.

Nếu phát hiện bị lường gạt, các luật sư khuyên cộng đồng nên báo cáo ngay lập tức, liên lạc với những người điều hành cách trả tiền như ngân hàng, Western Union, MoneyGram, các “app” chuyển tiền. Sau đó, nạn nhân phải báo cáo với Bộ Tư Pháp tiểu bang hoặc với FTC. Nếu không thoải mái khai báo trực tiếp, nạn nhân có thể nhờ người thay mặt.

Một điều cần lưu ý nữa là trò chuyện với nhiều người khác về lường gạt vì nhiều nghiên cứu cho thấy những người từng nghe về những mánh khóe của kẻ gian ít khi bị lừa hơn. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT