GARDEN GROVE, California (NV) – Một bác sĩ ở Garden Grove vừa bị truy tố tội ngộ sát trong vụ cắt da quy đầu cho một bé sơ sinh 2 ngày tuổi hồi năm 2024, theo nhật báo The Los Angeles Times hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Ba.
Theo cáo buộc, Bác Sĩ Hong-An Jan chích một loại “opioid” (nhóm thuốc giảm đau mạnh) tổng hợp vào cơ thể bé Charles Wang trong một ca tiểu phẩu ngày 27 Tháng Hai, 2024, tại phòng khám tư ở Garden Grove.

Trong bản khai trước tòa, cảnh sát viên Brian Feeling thuộc Sở Cảnh Sát Irvine cho rằng hành động của Bác Sĩ Jan là “cẩu thả và có thể tránh được.”
Ông Jan phủ nhận cáo buộc hôm 19 Tháng Hai và dự kiến ra tòa ngày 1 Tháng Năm trong phiên điều trần trước xét xử. Luật sư bào chữa từ chối bình luận.
Cha mẹ em bé, Yiqi Wang và Hongyu Lu, cũng nộp đơn kiện dân sự, cáo buộc bác sĩ về cái chết oan, sai sót y khoa và gian lận.
Báo cáo độc chất cho thấy không có dấu vết thuốc gây tê “Xylocaine” như được báo cáo, mà thay vào đó là lượng “Demerol” cao. Đây là một loại thuốc giảm đau gây nghiện nhóm II.
Giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong là viêm phế quản, phổi, do ngộ độc “Demerol” cấp tính.
Theo đơn kiện, người mẹ sinh con tại South Coast Global Medical Center ở Santa Ana qua sự chăm sóc của Bác Sĩ Jan.
Ngày hôm sau, bác sĩ đề nghị thực hiện cắt bao quy đầu và gia đình đồng ý.
Sau đó, cha mẹ nhận thấy bé có dấu hiệu bất thường như bỏ bú, lừ đừ, và phản ứng chậm, nhưng được bác sĩ trấn an là “bình thường.”
Dù lo lắng, họ đưa con trở lại phòng khám trong ngày, nhưng theo đơn kiện, bác sĩ chỉ “nhìn qua” mà không xét nghiệm hay kiểm tra kỹ, dù các triệu chứng phù hợp với ngộ độc “opioid.”
Em bé được cho về nhà.
Rạng sáng hôm sau, cha mẹ phát hiện cơ thể em bé lạnh, không thở, và không phản ứng. Gia đình lập tức đưa đến Bệnh Viện Nhi Orange County (CHOC) ở Orange, nhưng bé bị tuyên bố tử vong khoảng một giờ sau đó.
Sau cái chết, cảnh sát Irvine và văn phòng giám định pháp y quận hạt mở cuộc điều tra.
Các trường hợp tử vong liên quan đến cắt da quy đầu của trẻ sơ sinh được xem là hiếm nhưng vẫn có xảy ra. Một nghiên cứu năm 2010 ước tính hơn 100 ca tử vong mỗi năm có liên quan đến việc này.
Luật Sư J. Steven Svoboda, người vận động chống cắt da quy đầu, cho rằng những trường hợp như vậy càng làm tăng tính rủi ro của một việc làm “không cần thiết về mặt y khoa trong hầu hết các trường hợp.”
Gia đình nạn nhân cho biết họ không biết kết quả độc chất năm 2024 cho đến khi công tố viên truy tố hình sự năm nay. Họ cáo buộc bác sĩ che giấu việc sử dụng “Demerol” và khai man hồ sơ y tế.
Trong quá trình điều tra, Bác Sĩ Jan thừa nhận có “Demerol” tại phòng khám nhưng phủ nhận việc nhầm lẫn khi chích.
Bác Sĩ Jan, tốt nghiệp đại học Quốc Gia Đài Loan năm 1967, bị tòa án đình chỉ giấy phép hành nghề ngày 19 Tháng Hai, trong khi chờ kết quả vụ án.
Hội Đồng Y Khoa California, cơ quan cấp phép và kỷ luật bác sĩ, gửi thông báo ngày 2 Tháng Ba về việc đình chỉ này. Tuy nhiên, việc ông Jan vẫn được phép hành nghề suốt hai năm trong thời gian từ khi bị điều tra hình sự, bị truy tố, cho đến khi bị đình chỉ giấy phép khiến các nhà vận động an toàn bệnh nhân bất bình.
Một số nhà vận động kêu gọi gắn cảnh báo trên hồ sơ bác sĩ đang bị điều tra để bệnh nhân có đầy đủ thông tin trước khi đồng ý điều trị. (T.Nhiên) [đ.d.]
























































































