Gần nửa số người bị bắt vì quậy phá ở Newport Beach là cư dân Arizona

NEWPORT BEACH, California (NV) – Sở Cảnh Sát Newport Beach thông báo những người bị bắt vì gây hỗn loạn trong Lễ Độc Lập có khoảng một nửa là cư dân California và nửa còn lại là người ở Arizona.

Theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 8 Tháng Bảy, cảnh sát cho biết những người bị bắt có độ tuổi từ 13 đến 39, và trong hơn 300 người bị bắt chỉ có 10 người là cư dân Newport Beach.

Cảnh sát theo dõi tình hình vào đêm Lễ Độc Lập ở Newport Beach. (Hình: City of Newport Beach)

Nhân viên công lực tạm giữ 353 người có liên quan trực tiếp đến vụ hỗn loạn ở bán đảo Balboa. Trong đó, 316 người bị phạt tội tiểu hình và 37 người bị bắt. Trong 37 người bị bắt, 25 người là dưới vị thành niên.

Thông số của cảnh sát cho thấy 161 người bị bắt hay bị phạt là cư dân California, còn 145 người khác là cư dân Arizona. Những người còn lại bị phạt đến từ những nơi xa xôi như Canada và thậm chí từ Hòa Lan.

Tuy nhiên, thông số của cảnh sát không liệt kê những tội mà những người bị bắt bị tố cáo.

Tổng Quản Trị Seimone Jurjis của Newport Beach cho biết cảnh sát khắp Orange County có mặt để hỗ trợ 350 cảnh sát viên của thành phố sau khi mấy trăm thanh thiếu niên xuất hiện ở cầu tàu chỉ trong một thời gian ngắn.

Ông không biết rõ điều gì thu hút đám đông quậy phá đến Newport Beach, có thể là các thông điệp trên mạng xã hội hoặc là những người muốn khiêu khích chiến dịch chống tội phạm của thành phố.

Trong 37 người bị bắt, 22 người là cư dân California và 11 người từ Arizona đến. Trong số cư dân California có 10 người cư ngụ ở Orange County, trong đó là hai người ở Newport Beach.

Thông số cho thấy trong 316 người bị phạt, 139 người là cư dân California và 134 người là cư dân Arizona. Trong 139 cư dân California, 50 người là cư dân Orange County, và trong đó là tám cư dân Newport Beach.

Những người bị bắt hay bị phạt còn có 34 người là cư dân khu vực Inland Empire, và còn có 40 người cư ngụ ở Los Angeles County.

Sở Cảnh Sát Newport Beach ban đầu cho biết có tổng cộng 402 người bị bắt từ nửa đêm ngày 3 Tháng Bảy cho đến 6 giờ sáng ngày 5 Tháng Bảy, nhưng bây giờ chính thức thông báo có 353 người bị bắt hay bị phạt.

Nghị Viên Erik Weigand của Newport Beach cho rằng thông số cảnh sát đưa ra xác nhận mạng xã hội là lý do thu hút nhiều người đến quậy phá ở Newport Beach.

Theo ông, điều ngạc nhiên nhất là số người dưới vị thành niên và người từ 18 đến 22 tuổi bị phạt, khác xa với những hành vi say xỉn ở nơi công cộng thường thấy vào dịp Lễ Độc Lập.

Tại phiên họp Hội Đồng Thành Phố Newport Beach sắp tới, ông Weigan muốn các đồng viện xem xét lại việc thuê nhà ngắn hạn sau sự việc này.

Newport Beach hiện nạy có hơn 1,550 nơi cho thuê nhà ngắn hạn, nên muốn nhìn lại giới hạn thời gian cho thuê vào dịp Lễ Độc Lập, cũng như xem xét lại số ngày thuê tối thiểu như yêu cầu phải thuê nhà ít nhất năm đến bảy ngày.

Một cách khác là yêu cầu nhà cho thuê phải có hệ thống an ninh bên ngoài như camera.

Vụ hỗn loạn ở Newport Beach giống như một buổi tiệc trở nên hỗn loạn vì mạng xã hội ở Huntington Beach vào Tháng Năm, 2021. Gần 180 người bị bắt, nhưng chỉ có 14 người là cư dân Huntington Beach, và 12 người từ tiểu bang khác đến. (TL) [đ.d]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT