Biệt Động Quân VNCH kỷ niệm 66 năm thành lập, ra mắt tân ban chấp hành

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đại Hội Biệt Động Quân vừa được tổ chức hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy, tại nhà hàng Diamond Seafood 3, Westminster, với sự tham dự của các chiến sĩ Biệt Động Quân QLVNCH, các hội đoàn cựu quân nhân, và thân hữu.

Nghi thức chào quốc quân kỳ tại đại hội BĐQ mừng 66 năm thành lập binh chủng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đại hội cũng là dịp kỷ niệm 66 năm thành lập Binh Chủng Biệt Động Quân (1960-2026) và ra mắt tân Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2026-2028.

Sau nghi thức khai mạc, BĐQ Nguyễn Hữu Mạnh, Tiểu Đoàn 87, Liên Đoàn 8 BĐQ, trưởng ban tổ chức, đón chào các niên trưởng, chiến hữu thuộc các quân binh chủng QLVNCH, các hội đoàn, và quan khách.

Ông nói: “Chào mừng các chiến hữu BĐQ và phu nhân từ Arizona, Washington DC, Iowa, Florida, Texas, San Diego, San Jose, về họp mặt tại Little Saigon, trong tình thân ái nồng ấm của các chiến hữu, cùng BĐQ Nam và Bắc California đã đóng góp nhiều công sức cho đại hội lần thứ 66.”

Tổng Hội Trưởng Tôn Thất Tuấn (giữa) trao cờ luân lưu từ BĐQ Phan Thanh Bình, Nam California (trái) đến BĐQ Đoàn Tấn Dũng, đại diện BĐQ Houston, Texas. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông tiếp: “Trong thời chiến, Binh Chủng BĐQ có mặt trên khắp các mặt trận, từ ngoại biên Cambodia, Hạ Lào trong Chiến Dịch 719 đến các trận chiến nội địa khốc liệt như Quảng Trị, An Lộc, Pleiku, Kontum, Đồng Xoài, Bình Giả,…Tổn thất để lại sau các trận đánh không hề nhỏ, nhiều chiến sĩ BĐQ hy sinh và nhiều người bị thương. Hôm nay, những BĐQ may mắn còn sống sót và bình an nơi quê hương thứ hai này không bao giờ quên những đồng đội đã hy sinh, những thương phế binh BĐQ để lại một phần thân thể sau cuộc chiến. Một số hiện nay còn đang sống nơi quê nhà với tuổi già bệnh tật thiếu thốn, chúng tôi luôn nhớ đến họ.”

BĐQ Vũ Đình Hiếu, tổng thư ký Tổng Hội BĐQ Quân Lực VNCH, thay mặt Tổng Hội Trưởng Tôn Thất Tuấn, tuyên đọc “Tuyên Cáo Biệt Động Quân.”

Nghi thức truy điệu anh linh tử sĩ BĐQ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

1-Tiếp tục tinh thần chống Cộng của Binh Chủng BĐQ, bảo vệ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

2-Nguyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết huynh đệ chi binh của Binh Chủng BĐQ.

3-Yểm trợ, sát cánh cùng các hội đoàn Quân Dân Cán Chính VNCH trong việc xây dựng, phục vụ các cộng đồng người Việt quốc gia đoàn kết và vững mạnh.

Nghi thức truy điệu tử sĩ BĐQ diễn ra trang nghiêm đầy cảm xúc với chiếc bàn phủ vải trắng, chiếc nón sắt cùng súng trường luôn bên mình trong chiến đấu, với chiếc ghế và ly rượu mời anh linh tử sĩ trong tình huynh đệ chi binh như lúc còn xông pha nơi chiến trường máu lửa. Và trong không khí này, tổng hội không bao giờ quên các chiến hữu đã qua đời. Sau đó, ban tổ chức mời các bà quả phụ lên sân khấu nhận hoa kỷ niệm.

Nhiệm kỳ ban chấp hành Tổng Hội BĐQ 2024-2026 đã chấm dứt. Trong đại hội lần này, các đại diện tiến hành bầu chọn tổng hội trưởng mới cho nhiệm kỳ 2026-2028.

BĐQ Tôn Thất Tuấn được tín nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa.

Các chiến hữu BĐQ đồng ca “Biệt Động Quân Hành Khúc.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Kế đến là nghi thức trao và nhận cờ luân lưu từ BĐQ Phan Thanh Bình, hội trưởng BĐQ Nam California, trao cho ông Đoàn Tấn Dũng, đại diện BĐQ Houston tiếp nhận dưới sự chứng kiến của tổng hội trưởng. Như vậy, đại hội BĐQ kỳ thứ 67 sẽ được tiến hành ở Houston, Texas, vào năm tới.

Tiếp đến, tổng hội trưởng, ban chấp hành tổng hội, hội trưởng các hội BĐQ cùng cắt chiếc bánh mừng kỷ niệm 66 năm thành lập binh chủng BĐQ, ngày 1 Tháng Bảy, 1960.

Theo Tổng Hội Trưởng Tôn Thất Tuấn, lược sử thành lập Binh Chủng BĐQ như sau:

-Ngày 1 Tháng Bảy, 1960, binh chủng chính thức được thành lập. Các sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ ưu tú được đưa từ các sư đoàn Bộ Binh, các binh chủng thiện chiến về làm nòng cốt cho các đại đội BÐQ tân lập.

Các niên trưởng và phu nhân cắt bánh mừng 66 năm thành lập Binh Chủng BĐQ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

-Khởi thuỷ có 65 đại đội BĐQ được thành lập. Năm 1961, đã có 81 đại đội BĐQ hành quân biệt lập.

-Năm 1962, các tiểu đoàn BÐQ được thành lập. Năm 1966, các liên đoàn 1, 2, 3, 4, 5 BÐQ được thành lập. Năm 1968, Liên Ðoàn 6 BĐQ được thành lập

-Năm 1970, Binh Chủng BÐQ bao gồm sáu liên đoàn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tiếp Ứng, và các tiểu đoàn BÐQ Biên Phòng thuộc Quân Khu 1, 2, 3, và 4. Tổng cộng 51 tiểu đoàn BÐQ.

-Năm 1973, Liên Ðoàn 7 BĐQ Tiếp Ứng được thành lập. Năm 1973, một lần nữa, với 45 tiểu đoàn tác chiến, binh chủng lại cải tổ thành 15 liên đoàn, trừ bị cho các quân khu.

Vùng 1: Các liên đoàn 11, 12, 14, 15. Vùng 2: Các liên đoàn 21, 22, 23, 24, 25. Vùng 3: Các liên đoàn 31, 32, 33. Và các liên đoàn tổng trừ bị 4, 6, 7, 8 (thành lập cuối năm 1974), và 9 (thành lập Tháng Ba, 1975).

Cuối cùng, năm 1975, Binh Chủng đang chuẩn bị thành lập hai sư đoàn 101 và 106.

Từ trái, Không Quân Lâm Bân, Hải Quân Đoàn Thanh Nhơn, và Lục Quân Hưng Ngô hợp ca “Chúng Mình Ba Đứa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cho tới nay, Tổng Hội Ái Hữu BÐQ Việt Nam bao gồm các hội ái hữu BÐQ Việt Nam ở các tiểu bang trên nước Mỹ và Ontario (Canada).

Đại hội tiếp tục với chương trình văn nghệ sôi nổi do các chiến hữu BĐQ, thân hữu, Hội Cảnh Sát Quốc Gia và các hội đoàn bạn trình diễn. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT